Theo nhiều người ở địa phương cho biết, Huỳnh Hậu Giới là quân nhân xuất ngũ về địa phương, có những biểu hiện biến thái về sinh lý, thường có hành vi sàm sỡ với người khác.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng bắt nhanh hung thủ.
Đông đảo người dân tại hiện trường
Tối 9/7/2010, ông Diệp Văn Hái (SN 1959, ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đứng ngồi không yên. Cháu ngoại của ông là Trần Văn Giàu (SN 2000, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Trần Đề) đi bán bánh bông lan vẫn chưa về. Ông Hái rơm rớm nước mắt bảo chị Diệp Thúy Hằng (SN 1977), mẹ cháu Giàu đi tìm. Hoàn cảnh gia đình cháu Giàu khó khăn. Cha cháu là Trần Văn Thắm (SN 1977) đi làm ngư phủ. Hàng ngày sau mỗi giờ học, cháu Giàu bưng mâm bánh bông lan bán dọc cảng Trần Đề để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thông thường khoảng 20 giờ là về nhưng nay đến 22 giờ, cháu Giàu vẫn bặt tăm. Ông Hái và chị Thắm chia nhau đi tìm cháu khắp nơi nhưng không gặp.
Đến khoảng 8 giờ ngày 10/7/2010, người dân địa phương phát hiện mâm bánh bông lan của cháu Giàu nằm trên khu đất trống tại cảng Trần Đề. Chị Thắm tất tả chạy đến nơi thì một cảnh tượng ập vào mắt chị: trong bụi rậm, hai chân cháu Giàu thò ra ngoài, thân thể nằm sấp. Trước cái chết của con, chị Thắm ngất xỉu.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Giàu chết do có sự tác động của ngoại lực. Quần bị xé rách, cổ có dấu vết bóp mạnh, sống mũi bị gãy. Đặc biệt, vùng hậu môn có tinh dịch.
Một nhân viên bảo vệ của một công ty chế biến thủy sản tại cảng cho biết: vào khoảng 18 giờ ngày 9/7/2010, họ thấy một cháu bé bưng mâm bánh đi sau lưng một người đàn ông cao khoảng 1,50m, tuổi độ 30 đi vào khu vực có nhiều bụi rậm (nơi phát hiện thi thể cháu Giàu) nhưng sau đó không thấy ai trở ra.
Sàng lọc đối tượng và qua công tác vận động quần chúng, các trinh sát nhanh chóng bắt giữ đối tượng Huỳnh Hậu Giới (SN 1964, ngụ ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Tại cơ quan điều tra, bước đầu Giới khai nhận chính y đã giết cháu Giàu. Theo nhiều người ở địa phương cho biết, Huỳnh Hậu Giới là quân nhân xuất ngũ về địa phương, có những biểu hiện biến thái về sinh lý, thường có hành vi sàm sỡ với người khác.