Xử đối tượng cả gan cướp của nữ công an

Pháp luậtThứ Năm, 04/02/2010 02:17:00 +07:00

(VTC News) - Liều lĩnh nhất là vụ cướp túi xách của 2 nữ công an trên đường QL1A hướng Hà Nội – TP.Vinh.

(VTC News) - Luân điều khiển xe máy phân phối lớn rồi áp sát người đi đường cướp giật túi xách, có lần hắn cả gan giật tài sản của 2 nữ công an. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, hắn thực hiện trót lọt nhiều vụ với tổng số tiền hơn 337 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1986) trú tại xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh (Nghi Lộc - Nghệ An) từng có “thành tích” vào tù ra khám khá dày đặt. Năm 2003 Luân từng bị công an thị xã Cửa Lò bắt về tội trộm cắp tài sản. Sau đó Luân bỏ trốn đến tháng 1/2006 thì bị bắt lại. Trong thời gian bỏ trốn, đối tượng tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản tại huyện Nghi Lộc.

Ngày 19/4/2006, TAND thị xã Cửa Lò tuyên phạt Luân 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày 26/5/2006, Luân bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 4/2008, Luân tiếp tục bị công an huyện Nghi Lộc phạt hành chính 200 ngàn đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân tại phiên tòa xét xử sáng 4/2/2010 

Tuy nhiên, những lần lĩnh án ấy vẫn không khiến Nguyễn Thành Luân ăn năn hối cải. Khoảng 20h30 phút ngày 8/8/2009, Nguyễn Thành Luân phát hiện thấy một nhóm người quốc tịch Lào đang ngồi ăn cơm tại khách sạn Việt Đức đóng trên địa bàn xã Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Bên cạnh đấy là túi xách màu đen lơ lửng của bà Vông Xạ Mạy Kê Xả Ni Chăn. Luân bất thần lao vào giật lấy rồi chạy ra xe máy để sẵn ngoài cổng tẩu thoát.

Bà Vông Xạ Mạy Kê Xả Ni Chăn lập tức tri hô, một số người có mặt tại quán đuổi theo và bắt được Luân. Tài sản trong túi xách lúc đó có 3,8 triệu đồng tiền Việt, 2.400 USD, 4 triệu kíp Lào.

Tại cơ quan công an thị xã Cửa Lò, Luân khai thêm 11 vụ cướp giật tài sản trót lọt khác trên địa bàn xã Hưng Nguyên, TP.Vinh và Thị xã Cửa Lò.

Liều lĩnh nhất là vụ cướp túi xách của 2 nữ công an trên đường QL1A hướng Hà Nội – TP.Vinh. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28/4/2009, Luân điều khiển xe máy Future dán biển số giả 37H5 - 7847 lảng vảng trên các tuyến đường TP.Vinh tìm "con mồi". Phát hiện thấy 2 người phụ nữ điều khiển xe máy để chiếc túi xách trên yên xe, giữa hai người. Đối tượng áp sát rồi dùng tay giật mạnh chiếc túi.

Sau khi cướp thành công, đối tượng rẽ vào đường Nguyễn Sỹ Sách (hướng về nghĩa địa phường Hưng Dũng). Hắn lục túi thấy có 1 lắc vàng 9999, 4 nhẫn vàng 9999 trọng lượng 16.5 chỉ, 1 nhẫn vàng tây mặt đá, 1 dây chuyền bạc, 1,3 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy chứng nhận công an, 1 thẻ đảng viên cùng nhiều giấy tờ khác. Luân đã đem số vàng bạc cướp được bán tại một tiệm vàng trên địa bàn TP.Vinh, lấy tiền tiêu xài.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay (4/2), HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Luân 13 năm tù giam vì tội cướp giật tài sản, đồng thời bắt bị cáo phải đền bù toàn bộ số tiền đã cướp giật của các nạn nhân với tổng trị giá hơn 337 triệu đồng.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn