Tai nạn ở Lào Cai: Bộ trưởng Thăng chỉ đạo cứu nạn

Thời sựThứ Hai, 01/09/2014 11:26:00 +07:00

(VTC News)- Bộ trưởng Đinh La Thăng đã lên đường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại Lào Cai sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong.

(VTC News) - Bộ trưởng Đinh La Thăng đã lên đường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại Lào Cai sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong tại đây.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách khiến hàng chục người thương vong xảy ra tại Km 19, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, ông cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã lên đường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. 

Theo báo cáo ban đầu từ cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai, số người tử vong hiện tại là 11 người; 34 người khác bị thương đang được cấp cứu, trong đó có cả lái xe tên Nguyễn Đình Thọ.
 Các mảnh vỡ của chiếc xe khách tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV)

 Rất nhiều người dân tập trung tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn (Ảnh: CTV)
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe chở khách của Công ty Sao Việt chở theo hơn 40 người khi cách thị trấn Sapa khoảng 2 km thì gặp chiếc xe 4 chỗ biển số Hải Phòng bị mất lái đi xuống. Do tránh chiếc xe này, xe khách đã đâm vào hộ lan và lao xuống vực sâu khoảng hơn 100 mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã huy động công an tỉnh, bộ đội và Sở GTVT lên ứng cứu nhưng đêm tối, vực sâu nên công tác cứu hộ khó khăn.

Cùng với đó, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức cũng được Bộ Y tế huy động nhanh chóng lên Lào Cai phục vụ công tác cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.
 Các nạn nhân được đưa rời khỏi hiện trường (Ảnh: CTV)

 Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc xe khách rơi xuống khu vực sâu hơn 100 mét (Ảnh: CTV)
Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ y, bác sĩ của khoa Nội và Khoa Ngoại của các Bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa khoa các huyện trong địa bàn tham gia cấp cứu các nạn nhân.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn