Truy đuổi xe khách tông chết người rồi bỏ chạy

Thời sựThứ Năm, 21/08/2014 03:36:00 +07:00

Rạng sáng 20/8, khi chạy qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, một xe khách chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 1 đã tông chết một phụ nữ rồi bỏ chạy.

Rạng sáng 20/8, khi chạy qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, một xe khách chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 1 đã tông chết một phụ nữ rồi bỏ chạy.

Tai nạn xảy ra lúc 5h20 sáng nay trên  Quốc lộ 1 đoạn qua thôn 6 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Theo người dân chứng kiến vụ việc thì vào thời thời gian trên, chị Trần Thị Thanh (sinh năm 1964) đang chăn ba con trâu ra đồng.

Trong khi băng qua đường đi từ hướng xã Xuân Lĩnh ra thị trấn Xuân An, chị và các con trâu bị một xe khách chạy ngược chiều với tốc độ nhanh lao thẳng vào.

Người thân chị Thanh khóc thương chị tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Xuân 

Vụ tai nạn khiến chị Thanh và một con trâu chết tại chỗ. Hai con còn lại chết sau đó. Dù gây tai nạn, chiếc xe vẫn tiếp tục phóng nhanh về hướng miền Bắc.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp bắt giữ chiếc xe gây tai nạn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính, đội trưởng đội CSGT Công an Nghi Xuân cho biết: "Sau khi gọi điện yêu cầu lực lượng CSGT Công an Nghệ An phối hợp, chúng tôi gọi điện về giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Cường ở Đắk Lắk yêu cầu chiếc xe gây tai nạn dừng và quay lại".

Khoảng gần 6h cùng ngày, chiếc xe gây tai nạn đi đến địa bàn huyện Diễn Châu (cách TP.Vinh hơn 30 km) thì quay lại.

Thượng tá Tính cho biết tài xế chiếc xe gây tai nạn là Nguyễn Vân Anh (39 tuổi). Chiếc xe này đi từ Đắk Lắk ra Hà Nội.

Hiện Công an Nghi Xuân đang xử lí, tiếp tục điều tra vụ vụ tại nạn.

Theo TTO
Bình luận