Xe cứu thương gặp tai nạn, bệnh nhân tử vong

Thời sựThứ Năm, 21/08/2014 07:33:00 +07:00

Xe cứu thương chở 4 người đang trên đường chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế chữa trị thì gặp tai nạn khiến bệnh nhi tử vong.

Xe cứu thương chở 4 người, trong đó có một bệnh nhi 7 tháng tuổi đang trên đường chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế chữa trị thì gặp tai nạn khiến bệnh nhi tử vong, 4 người khác bị thương.

Gần 15 giờ ngày 21/8, tại km 781+800, trên tuyến Quốc lộ1A, đoạn qua địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xe cứu thương mang biển kiểm soát 74B-0549 của Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị) đã đâm trực diện ôtô tải mang biển kiểm soát 43C-026.42 của doanh nghiệp Dũng Hòa, thành phố Đà Nẵng, do lái xe Nguyễn Anh Tài (24 tuổi), điều khiển chạy theo hướng ngược lại.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Xe cứu thương do lái xe Bùi Hữu Quýnh (48 tuổi), điều khiển chạy theo hướng Bắc-Nam, trên xe chở 4 người, trong đó có một cháu nhỏ,

Vụ tai nạn làm 1 cháu nhỏ 7 tháng tuổi tử vong (cháu nhỏ bị ốm được xe cứu thương chuyển vào bệnh viện trung ương Huế để chữa trị). Bốn người còn lại trên xe cứu thương bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các nạn nhân trên xe cứu thương đều quê ở xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Phần đầu xe cứu thương hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hải Lăng, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt kịp thời cấp cứu người bị nạn và bảo vệ hiện trường.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.

Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn