Lốc xoáy đổ bộ Cần Thơ, tàn phá hơn trăm ngôi nhà

Thời sựThứ Tư, 30/07/2014 02:00:00 +07:00

Một cơn lốc xoáy với gió giật mạnh đã tràn qua làm sập và tốc mái 132 căn nhà, 40 trụ điện bị gãy đổ và 5 người bị thương.

Khoảng 7h15 phút ngày 30/7, tại thị trấn Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ, một cơn lốc xoáy với gió giật mạnh đã tràn qua làm sập và tốc mái 132 căn nhà, trong đó 54 căn bị sập hoàn toàn, 40 trụ điện bị gãy đổ và 5 người bị thương nhẹ.

Ông Trần văn Tranh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cờ đỏ cho biết, n
gay sau khi lốc xoáy đi qua, lãnh đạo thị trấn cùng cán bộ, công nhân viên đã tổ chức lực lượng xuống địa bàn tổ chức thăm hỏi, động viên người dân, giúp dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuốc sống.

Để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hành quân về thị trấn Cờ đỏ giúp dân khắc phục hậu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cũng cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tới giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa và ổn định cuộc sống sau khi lốc xoáy đi qua.

 
 
 
LLVT Quân khu 9 giúp dân khắc phục hậu quả vụ việc. 

» Cơn dông khủng khiếp chiều 4/6: Chuyên gia thời tiết khuyến cáo gì?
» Mưa đá, lốc xoáy tốc mái 300 nhà dân Hà Tĩnh
» Lốc xoáy cuốn phăng hàng loạt mái nhà ở Bình Dương


Theo QĐND
Bình luận
vtcnews.vn