Chế thuốc nổ đánh cá, hai người nguy kịch

Thời sựThứ Ba, 29/07/2014 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Chế 2 lạng thuốc nổ đánh cá, hai người đàn ông bị "mìn" phát nổ gây chấn thương dẫn đến nguy kịch.

(VTC News) - Chế 2 lạng thuốc nổ đánh cá, hai người đàn ông bị "mìn" phát nổ gây chấn thương dẫn đến nguy kịch.

Chiều 28/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sỹ đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân Võ Văn Hùng (SN 1979) và Võ Văn Mạnh (SN 1980, em ruột Hùng, cùng quê huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) bị thương trong vụ chế thuốc nổ đánh bắt cá ở tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh nhân Võ Văn Hùng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h đêm 26/7, Hùng và Mạnh chế 2 lạng thuốc nổ để đánh bắt cá. Trong khi ném bộc phá, bất ngờ quả “mìn” phát nổ khiến cả hai bị thương nặng ở vùng mắt, tay dập nát và bỏng khắp người.
Phát hiện sự việc, gia đình liền đưa Hùng và Mạnh đến Bệnh viện Đa khoa Phan Rang cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. 
Bác sỹ Vũ Tuấn Sơn (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, cả hai bệnh nhân đều bị bỏng khắp cơ thể, mắt bị vỡ, có vết thương rộng nên bước đầu đã được phẫu thuật làm kín vết thương. 
Theo tiên lượng ban đầu của bác sỹ, với vết thương như trên, mắt của hai bệnh nhân rất khó phục hồi, có khả năng bị mù. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn