Bị hóa chất văng trúng người, ba công nhân bỏng nặng

Thời sựThứ Ba, 29/07/2014 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Đang vận hành dây chuyền trộn hóa chất để nhuộm vải, 3 nam công nhân bị hóa chất văng trúng người bị bỏng nặng.

(VTC News) - Đang vận hành dây chuyền trộn hóa chất để nhuộm vải, 3 nam công nhân bị hóa chất văng trúng người bị bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều 28/7, tại khu trộn hóa chất nhuộm vải thuộc Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (48 đường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM).

Những công nhân bị bỏng đang được điều trị tại Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy 
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 3 công nhân gồm: Nguyễn Văn Lộc (32 tuổi), Trần Mười (33 tuổi), Nguyễn Hoàng Dũng Nhân (40 tuổi) đang vận hành dây chuyền trộn hóa chất để nhuộm vải thì bất ngờ bị hóa chất văng trúng người bị bỏng nặng.
Các nạn nhân nhanh chóng được đồng nghiệp đưa vào trạm y tế của công ty sơ cứu rồi chuyển lên Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Theo bác sĩ Trương Thế Hiệp, phó Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, 3 bệnh nhân đều bị bỏng nhiều vùng khắp cơ thể, trong đó Lộc và Mười bị bỏng khá nặng (độ 3 - 4) ở mặt, ngực, lưng và có khả năng bị hỏng giác mạc của 2 mắt đôi.
Ông Trần Ngọc Nga, phó tổng giám đốc công ty Phong Phú cho biết, những công nhân làm việc trong công ty đều được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như găng tay, bảo hộ mắt kính… nhưng không hiểu sao lại xảy ra tai nạn.
“Có khả năng những công nhân bị bỏng làm sai quy trình sản xuất như không tắt máy khuấy nên bị hóa chất văng trúng vào người”, ông Nga đặt giả thuyết. 
Trong khi đó, Công an phường Tăng Nhơn Phú B xác nhận, đã nắm được thông tin về vụ tai nạn lao động trên nhưng đến giờ vẫn chưa thấy phía công ty quản lý 3 công nhân gặp nạn đến trình báo. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn