Bộ trưởng Thăng: 'Ông nương tay tôi thay ông trước'

Thời sựThứ Bảy, 26/07/2014 11:39:00 +07:00

Bộ trưởng Thăng cảnh cáo Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý Đầu tư các dự án công 'nếu nương tay tôi thay ông trước'

Bộ trưởng Thăng cảnh cáo Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý Đầu tư các dự án công 'nếu nương tay tôi thay ông trước'.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chiều 25-7 đã quay lại kiểm tra tuyến đường tránh Huế và tình hình giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công của dự án BOT hầm đường bộ Phú Gia.

 

Tại hầm đường bộ Phú Gia (qua đèo Phú Gia, huyện Phú Lộc), không hài lòng với tiến độ dự án vì lý do thiếu tiền triển khai, bộ trưởng yêu cầu Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý Đầu tư các dự án công - tư Nguyễn Danh Huy tổng hợp và báo cáo về công trình này sớm để có hướng xử lý. “Ông Huy phải có báo cáo với tôi về việc này trước 31-7, nếu không có tiền thì phải giải tán nhà thầu cho tôi. Ông còn nương tay cho nhà thầu này là tôi thay ông trước…” - bộ trưởng nói.

Tiếp đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tuyến quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Huế). Tại đây, ông Thăng yêu cầu nhà đầu tư phải bổ sung thời hạn bảo hành lên hai năm nữa (hiện một năm). Ngoài ra, bộ trưởng cũng yêu cầu ông Nguyễn Văn Huyện, Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phải kiểm soát tải trọng xe trên toàn tuyến.

» Bộ trưởng quyết liệt, doanh nghiệp và hành khách được nhờ
» Bộ trưởng Thăng 'vi hành' đâu, thấy sai ở đó
» Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng: Thêm một lần dọa xử nghiêm nhà thầu

Theo PL.TPHCM

Bình luận
vtcnews.vn