Đại náo bệnh viện Bạch Mai, đánh bác sỹ 'cướp' bệnh nhân

Thời sựThứ Sáu, 25/07/2014 02:15:00 +07:00

(VTC News) - Đối tượng tự xưng là người nhà bệnh nhân không chỉ đánh một điều dưỡng mang thai ngất xỉu mà còn gọi thêm đồng bọn tới gây rối tại BV Bạch Mai.

(VTC News) - Đối tượng tự xưng là người nhà bệnh nhân không chỉ đánh một điều dưỡng mang thai ngất xỉu mà còn gọi thêm đồng bọn tới gây rối tại BV Bạch Mai.
Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho hay, khoảng 6h30 ngày 25/7, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ (32 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào cấp cứu với biểu hiện bị ngộ độc. 
Ngay khi bệnh nhân nhập viện, các y bác sĩ đã tiến hành các bước xét nghiệm, chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Kết quả cho thấy, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ bị rối loạn tiêu hóa. 
Tại thời điểm đó, kíp trực của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai có Bác sĩ Ngô Đức Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu, điều dưỡng viên Lê Diệp Anh và sinh viên thực tập Lê Thế Anh.
 
 Đối tượng mặc áo đen cầm ghế đòi đánh bác sĩ.
Trong quá trình thăm khám, một đối tượng tự xưng người nhà bệnh nhân, tên là Nguyễn Tiến Dũng (36 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) tỏ ra bức xúc. 
Dũng có những lời lẽ lăng mạ các bác sĩ. Sau đó, thanh niên này đã cầm ghế đánh điều dưỡng Lê Diệp Anh khiến người này ngất tại chỗ. Được biết, nữ điều dưỡng này đang mang thai tháng thứ 7.
Nam thanh niên tự xưng là người nhà bệnh nhân này còn nhiều lần xông vào đòi đánh bác sĩ Hùng nhưng đều được nhân viên y tế khác can ngăn kịp thời. 
Lời dụng lúc hoảng loạn, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ đã được người nhà chuyển đi bệnh viện khác cấp cứu. Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã bị bảo vệ bệnh viện khống chế giao cho công an quận Đống Đa xử lý.
Ông Hồ Quang Tấn - Trưởng phòng Chính trị nội bộ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi xảy ra sự việc, đối tượng Dũng còn gọi điện cho một người nào đó. Khoảng 15 phút sau, có hơn chục thanh niên độ tuổi từ 16 đến 20 kéo đến cổng bệnh viện và đòi xông vào hành hung bác sĩ. Tuy nhiên, bảo vệ ngăn cản kịp thời. Họ chỉ bỏ đi khi lực lượng công an xuất hiện.
Theo bác sĩ, Ngô Đức Hùng, lý do dẫn đến sự việc việc là do người nhà bệnh nhân quá sốt ruột về tình trạng sức khỏe của người thân và một số hiểu lầm trong quy trình thăm khám khi bệnh nhân vào cấp cứu. 
Bệnh nhân vào cấp cứu có biểu hiện co quắp chân tay, thở nhanh nên yêu cầu nằm ở Khoa Cấp cứu. Tuy nhiên, người nhà không hợp tác và lớn tiếng chửi bới.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sự việc ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động bệnh viện. Khoa Cấp cứu bị gián đoạn hoạt động, nhiều bệnh nhân được đưa vào nhưng không được các bác sĩ thăm khám kịp thời. 
Bên cạnh đó, cán bộ y tế bệnh viện ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng và tinh thần hoảng loạn. Ông Hiền đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiệm các đối tượng có hành vi côn đồ, hành hung nhân viên y tế để răn đe kẻ khác. 
Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.
Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn