Hơn 200 tỷ đồng dự án Giãn dân Phố cổ trong tay ai?

Kinh tếThứ Tư, 16/04/2014 10:50:00 +07:00

(VTC News) – Nộp hơn 200 tỷ đồng vào dự án Giãn dân phố cổ nhưng đến nay người dân vẫn không biết số tiền này hiện đang nằm trong tay ai.

(VTC News) – Nộp hơn 200 tỷ đồng vào dự án Giãn dân phố cổ nhưng đến nay người dân vẫn không biết số tiền này hiện đang nằm trong tay ai.

Sau khi bán nhà trên giấy, thu 272 tỷ đồng của người dân mua nhà tại dự án Giãn dân phố cổ (Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội), Ban lãnh đạo cũ công ty CP VLXD và XNK Hồng Hà đã bị khởi tố và bắt giam từ 5/2012. Hiện, Công an Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát xét xử từ tháng  11/2013. Song, đã nửa năm trôi qua, vụ việc vẫn không được đưa ra xét xử...

phố Cổ
Ảnh minh họa 
Dự án giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng được thành phố Hà Nội giao cho UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hoá. UBND quận Hoàn Kiếm đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia dự án.


Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có Quyết định số 1917 về việc giao cho Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư khu nhà ở phục vụ dãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng.

Người mua nhà dự án Giãn dân phố cổ bức xúc về việc cơ quan pháp luật chậm đưa vụ án ra xét xử.

Tuy chỉ có những văn bản chấp thuận về nguyên tắc, dự án chưa được UBND thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt nhưng Công ty Hồng Hà đã ngay lập tức ký kết với nhiều nhà đầu tư thứ phát và khách hàng, rao bán căn hộ thuộc dự án dãn dân phố cổ.

Rất nhiều khách hàng bị hấp dẫn trước mức giá khởi điểm khá mềm vào thời điểm chung cư đang sốt (15 triệu đồng/m2, tiền chênh lệch từ 1 – 2 triệu đồng/m2) nên đã hồ hởi góp vốn với công ty.

Sau đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã phát hiện ra việc Công ty Hồng Hà huy động vốn trái pháp luật nên đã hủy việc cho Công ty Hồng Hà được mua 50 căn hộ chung cư và sử dụng 15% số căn hộ trên tổng dự án để kinh doanh.

Tuy nhiên, những thông tin này đã bị lãnh đạo Công ty Hồng Hà giấu kín và tiếp tục huy động vốn của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền lên tới trên 200 tỷ đồng…

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân,  ngày 24 và 25/9/2012, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Trần Ứng Thanh - Tổng Giám đốc, Nguyễn Quốc Xương, Phó Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/4/2014, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc công an TP Hà Nội cho biết, cuối năm 2013, cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án này và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xem xét ra cáo trạng và đưa vụ án ra xét xử.

Giấy đòi nợ 27,9 tỷ đồngcủa Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Hoàn Kiếm với một khách hàng mua nhà dự án Giãn dân phố cổ.

Tuy nhiên, đã gần nửa năm trôi qua, đối tượng chủ mưu lừa đảo trong vụ việc này đã bị bắt 2 năm nay mà vụ án vẫn chưa được đưa ra “ánh sáng”. Việc kéo dài vụ án, việc không cung cấp thông tin cho người bị hại của các cơ quan chức năng đang khiến nhiều người mua nhà vô cùng lo lắng và bức xúc.

Bà Mai Thị Tố Nga (người mua nhà) cho biết, “Tôi là người bị hại trong dự án Giãn dân phố cổ. Chúng tôi đã góp vốn vào đây nhưng sau hai năm kể từ ngày Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Hồng Hà bị bắt đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả gì?. Chúng tôi đã đi đến rất nhiều cơ quan công quyền để hỏi nhưng không biết số phận người dân nghèo bây giờ ra sao. Chúng tôi mong muốn UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng sớm trả lời xem kết quả điều tra như thế nào để người dân ổn định cuộc sống” bà Nga nói.

Anh Trần Trung Hà (người mua nhà) cho rằng, “Chúng tôi góp vốn vào dự án giãn dân phố cổ Hồng Hà này rất là nhiều tiền, số tiền rất lớn. Chúng tôi là người dân vô tội, hiện bao nhiêu người đứng trong cảnh đi vay, có người bị ngân hàng siết nợ . Chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi tin vào pháp luật nhưng đến bây giờ không có kết quả gì. Chúng tôi tuyệt vọng không biết bấu vúi vào đấu” anh Hà cho biết.

Theo Ban đại diện khách hàng, hiện nay 200 người dân mua nhà tại dự án giãn dân phố cổ đang chờ đợi từng ngày cơ quan thực thi pháp luật đưa vụ việc ra xét xử, làm rõ số tiền 272 tỷ đồng họ đã nộp cho dự án hiện đang được sử dụng vào mục đích gì?

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Phạm Quang Tuấn – Tổng giám đốc công ty CP Vật liệu và XNK Hồng Hà cho biết, căn cứ trong hóa đơn chứng từ, công ty chuyển khoảng gần 80 tỷ đồng cho Ban giám đốc cũ để đầu tư dự án Giãn dân phố cổ. Tuy nhiên, số tiền này đã không được sử dụng đúng mục đích.

Ông Tuấn cho biết, số tiền người mua nhà nộp cho công ty chủ yếu là tiền mặt không nộp vào tài khoản của công ty, tổng số tiền là bao nhiêu thì không nắm được. Chỉ có điều, trên sổ sách lưu có ghi đã chi cho phó giám đốc Lợi số tiền khoảng gần 80 tỷ để đi “chạy” và đầu tư vào dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án chưa triển khai gì vì vậy số tiền này chắc chắn không được đầu tư vào dự án.

Châu Anh(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn