Giữa mùa thu, Bắc và Trung Bộ vẫn nóng trên 37 độ

Thời sựThứ Năm, 30/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Dự báo ngày 30/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, có nơi trên 37 độ.

(VTC News) - Dự báo ngày 30/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng diện rộng từ Bắc đến Trung Bộ (Ảnh: VTC News). 
Do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 29/8, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ như: trạm Mường La (Sơn La) 37.3 độ, Tuy Hòa (Phú Yên)37 độ, Lục Ngạn (Bắc Giang) 36.4 độ….

Dự báo ngày 30/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày đầu tháng 9/2012, sau đó các khu vực trên dịu mát dần, có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, thời tiết ngày 30/8/2012 tại các tỉnh thành trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 32 – 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 – 28 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 - 28 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 – 27 độ, cao nhất từ 34 - 37 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ.

Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 – 29 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ.

Trần Vũ   

Bình luận
vtcnews.vn