Vì sao có 'hố tử thần' cắt đôi đường ở Hà Nội?

Thời sựChủ Nhật, 19/08/2012 05:43:00 +07:00

Mặt đất phía dưới bị rỗng chân kết hợp với mưa to làm nước lún sâu vào nền đường đã tác động bẻ gãy đường ống cấp nước.

“Công trình tòa nhà của Tổng công ty Sông Đà làm sát ngay ven đường mới rút cọc chống mép vệ đường nên mặt đất phía dưới bị rỗng chân, đồng thời kết hợp với mưa to làm nước lún sâu vào nền đường đã tác động bẻ gãy đường ống cấp nước”.

Ông Nguyễn Hoàng Giáp, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết xung quanh việc đường Lê Văn Lương kéo dài (quận Hà Đông, Hà Nội) bị sụt lún tách làm đôi, tạo nên 'hố tử thần' khổng lồ sáng 19/8.

Hiện trường vụ sụt lún nghiêm trọng 

Mặt đất phía dưới bị rỗng chân kết hợp với mưa to làm nước lún sâu vào nền đường đã tác động bẻ gãy đường ống cấp nước.

Theo ông Gíáp, mặt đường đoạn Lê Văn Lương kéo dài chạy qua khu đô thị mới Dương Nội đã xuất hiệt vết nứt lớn cắt ngang, có hiện tượng sụt lún với chiều dài 10m và sâu 2m là do tác động của ngoại cảnh.

Lý giải cho việc xuất hiện hố tử thần chạy dọc trục đường, ông Giáp nhận định, công trình của tòa nhà của Tổng công ty Sông Đà làm sát ngay ven đường mới rút cọc chống mép vệ đường nên mặt đất phía dưới bị rỗng chân, đồng thời kết hợp với mưa to làm nước lún sâu vào nền đường đã tác động bẻ gãy đường ống cấp nước.

Ông Giáp khẳng định chất lượng đường không có vấn đề gì, bởi nếu đường lún thì các rãnh cao su sẽ bong tróc, đứt gãy.

Cũng theo ông Giáp, độ sâu của hố vẫn chưa đo được do nước liên tục chảy và tác động làm đất bị cuốn trôi.

Để tránh nguy hiểm cho người đi đường và các hộ dân, ông Giáp cho biết, Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan bịt cống nước cách khu hố tử thần khoảng gần 1km để chống nước xói mòn.

Đồng thời, Sở GTVT cũng tiến hành phân làn đường bao quanh khu vực có hố tử thần sụt lún, điều tiết phương tiện đi qua các trục đường khác.

Như đã đưa tin, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 19/8 khiến đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn qua khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) bị xẻ đôi, xuất hiện hố tử thần giữa đường.

Tại hiện trường, hố sạt lở rộng khoảng hơn 50m2, sâu khoảng 4m và đang tiếp tục sụt lún, khoét sâu vào giữa dải phân cách.

Đến khoảng 10h, khu vực sạt lở đã cắt ngang đường Lê Văn Lương chiều Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn