3 người đã chết vì mưa bão

Thời sựThứ Bảy, 18/08/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Hiện có 3 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 5, một người bị cây đè, 2 người bị điện giật. Tình hình mưa lũ còn nhiều phức tạp.

(VTC News) – Ban chỉ đạo PCLB TƯ cho biết, hiện có 3 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 5, một người bị cây đè, 2 người bị điện giật.

Theo đó,  tại TP Hà Nội, mưa, gió đã làm ngập một số tuyến phố, gẫy đổ nhiều cây xanh, làm chết 1 người lái xe taxi do cây đổ vào xe.

Tại Sơn La, hồi 19h (17/8), tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh,  mưa lớn làm đổ cây làm đứt dây điện làm 2 người chết do bị điện giật.

Ngoài ra, tại Quảng Ninh, theo thông tin của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 22 bè mảng nuôi trồng thủy sản trên có 50 người (44 người lớn, 6 trẻ em) neo đậu ở khu vực cửa Đài, đảo Vĩnh Thực, Móng Cái bị đứt dây chằng trôi ra biển. Biên phòng Quảng Ninh đã điều động 25 cán bộ chiến sĩ và 2 xuồng cao tốc kéo toàn bộ các bè mảng vào nơi neo đậu an toàn. Không có thiệt hại về người.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về ảnh hưởng của mưa bão.

Cũng theo thông tin của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h30 ngày 17/8/2012, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 33.684 phương tiện /131.042 người biết vị trí và hướng di chuyển của báo để chủ động phòng tránh bão.

Sẵn sàng tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá

Các địa phương đang xử lý hậu quả của mưa bão gây ra. 

Để chủ động đối phó với mưa, lũ, Ban chỉ đạo PCLB TƯ và Ủy ban quốc gia TKCN vừa có công điện số 6 về cơn bão số 5, đề nghị Ban chỉ huy PCLB&TKCN các bộ (Quốc phòng, GTVT, NN&PTNT) cùng các tỉnh, TP (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên) thực hiện nghiêm túc công điện số 4 về cơn bão số 5 và rà soát cảnh báo đến từng địa bàn, các hộ dân ở vừng trũng, thấp; sẵn sàng phương án và tổ chức sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, nơi có nguy cơ sạt lở đất đá; chuẩn bị nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị lũ chia cắt.

Cùng với đó, tổ chức cử người canh gác, hướng dẫn người dân tại các khu vực các ngầm, đường qua suối, bến đò, những tuyến đường bị ngập để đảm bảo an tòan.

Các tỉnh, TP có biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu vực hàm, mỏ khai thác khoáng sản, các khu du lịch.

Kiểm tra hồ, đập, nhà cửa kho tàng và các công trinhd đan thi công; chỉ đạo việc vạn hành hồ chứ đúng quy trình. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu…

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn