Nam thanh niên chết cháy trong cửa hàng xe máy

Thời sựThứ Tư, 18/07/2012 01:44:00 +07:00

Đang ngủ trên gác xép bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm không có đường thoát, một nam thanh niên đã bị thiêu chết.

Đang ngủ trên gác xép bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm không có đường thoát, một nam thanh niên đã bị thiêu chết.

Hiện trường đám cháy 
Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 17/, tại cửa hàng xe máy Hải miền nam (khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Một nhân chứng kể lại: "Vào thời điểm trên, gia đình tôi vừa tắt điện đi ngủ thì nghe thấy tiếng hàng chục người kêu thất thanh cháy nhà, có người ngủ trong nhà, mọi người mau ra giúp dập lửa... Khi tôi chạy ra đã thấy ngọn lửa bốc cao so với nóc nhà khoảng 2 mét, khói tỏa ngùn ngụt".

Mặc dù, được hàng trăm người dùng xô chậu múc nước dập lửa nhưng phải nhờ đến phương tiện cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC,  ngọn lửa mới được dập tắt.

Theo anh Đinh Văn Hải, chủ cửa hàng, nam thanh niên bị thiêu cháy là Nguyễn Văn Sỹ (15 tuổi, quê ở đội 10, xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên học nghề vừa ra Móng Cái từ tháng 5.2012.

Qua đánh giá ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản là vật dụng nghề sửa chữa xe máy trị giá khoảng 30 triệu.

Hiện Công an TP Móng Cái đang phối hợp với lực lượng PCCC khám nghiệm hiện trường để điểu tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn