Truy tìm xe húc tung thiếu úy công an rồi bỏ chạy

Thời sựThứ Tư, 14/03/2012 04:54:00 +07:00

(VTC News) – Chiếc ô tô húc tung xe máy do một thiếu úy công an điều khiển lên trời rồi bỏ chạy để lại nạn nhân nguy kịch giữa đường.

(VTC News) – Chiếc ô tô húc tung xe máy do một thiếu úy công an điều khiển lên trời rồi bỏ chạy để lại nạn nhân nguy kịch giữa đường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h20 phút rạng sáng 13/3, tại ngã năm Cửa Nam (Hà Nội), được hệ thống camera của VOV Giao thông ghi lại.


Nạn nhân là một nam thanh niên đang di chuyển theo hướng Hàng Bông- Cửa Nam (có thể là đã vượt đèn đỏ), đến giữa ngã tư thì bị chiếc xe màu đen lao  tới đâm chính diện khiến nạn nhân lộn nhào văng xuống đường và bị cuốn vào gầm ô tô. Chiếc xe máy của nạn nhân bị cán nát sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn qua camera của VOV Giao thông.

Sau khi gây tai nạn, lái xe nhanh chóng rồ ga rồi bỏ chạy để lại nạn nhân bị thương nặng nằm giữa đường. Nam thanh niên sau đó đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Chiều 14/3, PV VTC News đã có mặt tại bệnh viện Việt Đức. Nạn nhân được làm rõ là Nguyễn Hà Lâm (SN 1986, thường trú tại phố Kim Mã, Hà Nội).

Anh Lâm được chuẩn đoán là bị chấn thương sọ não và bị mất một bên tai phải. Hiện các bác sĩ đang chuẩn bị mổ cho anh Lâm.

Thiếu úy Nguyễn Hà Lâm đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, anh Lâm đang công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng, cấp bậc thiếu úy. Anh trai của nạn nhân cho biết, lúc xảy ra tai nạn là khi anh Lâm đang trên đường đi làm về.

Quay trở lại hiện trường, PV được nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc ô tô bỏ chạy có thể là xe Toyota Vios màu đen mang BKS của Hà Nội.

Chiều 14/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn trên.

“Gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy để lại nạn nhân trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là một hành vi mất nhân tính. Chúng tôi sẽ quyết liệt để truy tìm ra chiếc xe trên” – vị lãnh đạo công an nói.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn