Vỡ nợ tiền tỉ, nhiều nạn nhân nhập viện vì tiếc của

Thời sựThứ Bảy, 25/02/2012 04:06:00 +07:00

(VTC News) - Thấy lãi cao, 7 hộ dân đã dốc toàn bộ gia sản, cho vay với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

(VTC News) - Thấy lãi cao, 7 hộ dân thuộc xã Hoá Quỳ và thị trấn Yên Cát huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hoá) đã dốc toàn bộ gia sản, cho vay với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng. Con nợ đã cao chạy xa bay, các chủ nợ đang héo hon, gầy guộc.

6 hộ dân thôn Quảng Hợp xã Hoá Quỳ và 1 hộ dân ở thị trấn Yến Cát vừa có đơn gửi đến cơ quan công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cầu cứu.

Nạn nhân vụ vỡ nợ trao đổi với phóng viên 

Theo nội dung đơn, các hộ trên đã cho Lê Thị Thuý, sinh 1980, thôn Quảng Hợp vay 1,3 tỷ đồng để xây nhà và làm trang trại. Ngày 15 - 2 vừa qua, con nợ Lê Thị Thuý đã rời  khỏi địa bàn.

Người cho vay nhiều nhất là bà Lê Thị Biếc (cùng trú thôn Quảng Hợp) với 470 triệu đồng với lãi 2%/tháng.

Các nạn nhân cho biết: Thuý đã bán nhà và đồ đạc, có ý định sang Mỹ sinh sống vì bên đó có người nhà.

Sớm biết được thông tin, 7 hộ dân đã báo cáo ngay với chính quyền xã Hoá Quỳ, gửi đơn tố cáo ngay đến công an Như Xuân và Công an Thanh Hoá.

Qua tìm hiểu thực tế và các giấy vay nợ viết tay, công an Thanh Hóa đã báo ngay với Cục Xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời ý định sang Mỹ của Thuý.

Qua trao đổi vào sáng 23/2, bà Biếc cho hay: có người làng mới gặp Thuý đang lẩn trốn tại thị trấn Tứ Kì tỉnh Hải Dương.

Từ ngày Thuý ôm tiền bỏ trốn, các hộ dân cho vay nợ rất hoang mang. 7 hô dân cho vay lãi liên tục khóc lóc và suy sụp. Ông Lê Đình Tái, một người cho vay nợ hiện đã phải nhập viện vì ốm.Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Thanh Hoá tiếp tục điều tra và truy tìm Lê Thị Thuý.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn