Chính phủ đồng ý đề xuất nghỉ Tết 9 ngày

Thời sựThứ Ba, 27/12/2011 10:14:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB-XH về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết, cổng thông tin điện tử Chính phủ loan báo.

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức, cổng thông tin điện tử Chính phủ loan báo.

Ảnh minh họa 
Cụ thể, trong dịp Tết âm lịch 2012, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ Sáu, ngày 27/1/2012 (tức ngày 5 tháng Giêng âm lịch) và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/2/2012 (tức 13 tháng Giêng âm lịch).

Như vậy, Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ liên tục 9 ngày, từ ngày 21/1/2012 (thứ Bảy) đến hết ngày 29/1/2012 (Chủ nhật).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong dịp Tết âm lịch năm 2012 có tình huống nghỉ ngắt quãng. Bởi theo lịch nghỉ bình thường thì người lao động được nghỉ ngày 21/1/2012 (thứ Bảy), đến ngày 26/1/2012 (thứ Năm), đi làm ngày 27/1/2012 (thứ Sáu), sau đó lại nghỉ hàng tuần; tức là có 1 ngày làm việc xen kẽ các ngày nghỉ. Vì vậy, việc hoán đổi ngày nghỉ như trên sẽ đảm bảo làm việc liền mạch vào tuần kế tiếp.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

P.V
Bình luận
vtcnews.vn