Lũ ở phía Nam sẽ duy trì mức cao đến giữa tháng 11

Thời sựThứ Sáu, 21/10/2011 01:59:00 +07:00

(VTC News)- Lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên có khả năng duy trì trên báo động 3 đến giữa tháng 11.

(VTC News) - Lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM), Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) có khả năng duy trì trên báo động 3 đến giữa tháng 11. Cần chủ dộng phòng chống lũ ngập lụt sâu còn kéo dài nhiều ngày.

Lũ ngập lụt sâu còn kéo dài nhiều ngày

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, về tình hình lũ trên các sông ở Phú Yên, sáng nay (21/10), lũ trên các sông ở Phú Yên đang xuống.

Dự báo, lũ trên các sông ở Phú Yên tiếp tục xuống, ngày mai (22/10), mực nước trên các sông xuống dưới mức BĐ1. Đây là tin lũ cuối cùng của đợt lũ này. Về tình hình lũ sông trên hệ thống Mê Kông đang xuống.

Còn lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng nội đồng ĐTM và Tứ TGLX biến đổi chậm và còn ở mức cao.


Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục biến đổi chậm và còn ở mức cao.


Đến cuối tháng 10/2011, vùng hạ lưu sẽ xuất hiện đợt triều cường mới với đỉnh triều ở mức cao; do vậy, cần đề phòng đỉnh lũ tại các trạm chính trên sông Tiền và sông Hậu như: Long Xuyên, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Cao Lãnh, Mỹ Tho … có khả năng tương đương và cao hơn đỉnh lũ cuối tháng 9/2011.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM, TGLX có khả năng duy trì trên báo động 3 đến giữa tháng 11. Cần chủ động phòng chống lũ ngập lụt sâu còn kéo dài nhiều ngày.

84 người thương vong vì lũ


Ban chỉ đạo PCLB TƯ cho biết, lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (đợt mưa lũ từ 13/10 đến 20/10) làm 14 người chết, mất tích 5 người và bị thương 16 người.


Lũ cũng làm khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị ngập 65.754 căn nhà, ngập 3.146 ha lúa, ngập và hư hại 15.733 ha hoa màu.
Số hộ dân phải di dời do lũ tới 7.395 hộ.


Cũng theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ về t
ình hình ngập lụt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tính đến 19 giờ tối qua (20/10), tình hình ngập lụt tại các tỉnh đã giảm đáng kể. Theo đó, tại Quảng Bình còn 9/28 xã tại huyện Lệ Thủy còn ngập từ 0,1-0,3m, các tuyến giao thông trên toàn tỉnh đã thông xe. Tại Phú Yên tính đến 16 giờ ngày 20/10 một số tuyến đường tỉnh lộ ĐT641, ĐT642, ĐT643, ĐT644, ĐT646, ĐT647, ĐT650 và một số tuyến đường liên huyện ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.


Còn thông tin về lũ tại đồng bằng sông Cửu Long, số liệu thiệt hại tính đến ngày 20/10/2011 có 49 người chết, trong số này có tới 43 trẻ em dưới 16 tuổi thiệt mạng do lũ.


Cùng với đó, lũ cũng làm 88.325 căn nhà bị ngập nước, 23.064 ha lúa bị ngập úng và 1.471,8 km đê bao, bờ bao bị sạt lở.

Hiện tổng thiệt hại ước tính bằng tiền tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 1.463 tỷ 105 triệu đồng. Tổng kinh phí đã chi khắc phục hậu quả đến nay là 219.646 triệu đồng.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn