Cảnh sát, dân phòng đứng ‘chỗ hiểm’ bắt người vi phạm

Thời sựThứ Năm, 07/07/2011 12:47:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều lần, tại góc khuất của một ngõ nhỏ ở Hà Nội, cảnh sát và dân phòng đã đứng chờ những đi ngược chiều để xử phạt.

(VTC News) – Nhiều lần, tại góc khuất của một ngõ nhỏ ở Hà Nội, cảnh sát và dân phòng đã đứng chờ những đi ngược chiều để xử phạt.

Cảnh sát và dân phòng đứng phía trong ngõ 203 để bắt những người đi ngược chiều từ ngã tư gần đó. Nhưng lại không có cảnh sát đứng ở ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Ảnh chụp lúc 6 giờ 30 chiều 6/7.
Theo ghi nhận của PV VTC News và người dân sống gần ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), gần ngã tư giao giữa đường này và đường Nguyễn Văn Huyên, nhiều lần, cả cảnh sát trật tự và dân phòng đều đứng lui phía trong ngõ 203 để bắt những người đi ngược chiều.

“Nếu đứng ở ngã tư thì không ai dám vi phạm” – chính một dân phòng trong số đó cho biết.

Ngoài ra, có chiến sĩ cảnh sát còn ngồi quán nước cạnh đó trong lúc làm việc.

Nhiều người dân cho rằng, cảnh sát và dân phòng nên đứng công khai ở ngã tư, đề ngăn chặn ngay từ đầu những người có ý định vi phạm, chứ không nên “lùi” vào ngõ khuất 203 như vậy.

Chiến sĩ này ngồi uống nước ở cạnh quán nước, đầu ngõ 203, trong lúc làm việc. Ảnh chụp chiều 6/7. 

Ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên không thấy bóng dáng cảnh sát và dân phòng. Ảnh chụp chiều 6/7. 

Nhưng lại có 3 chiến sĩ công an và nhiều dân phòng đứng ở ngõ nhỏ 203 gần ngã tư lớn. Ảnh chụp chiều 6/7. 

Cấm công an la cà hàng quán vỉa hè

“Không uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi. Không ăn, uống, la cà hàng quán vỉa hè. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ, học viên các đơn vị và các trường CAND uống rượu, bia say” – Trích Văn bản số 1437/BCA-X11, ngày 24/5 năm 2011 của Bộ Công an.



Hoàng Lan

Bình luận
vtcnews.vn