Hà Nội: Taxi gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thời sựThứ Năm, 07/07/2011 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đâm vào xe máy và đè qua người của nạn nhân, thay vì dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu, lái xe taxi đã tháo chạy...

(VTC News) - Khoảng 21h tối 6/7, ở khu vực ngã tư đầu tiên giao nhau trên đường Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc taxi sau khi đâm vào một xe máy có hai người ngồi đã đè qua người một nạn nhân rồi tháo chạy.

Ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chiếc xe máy Honda AirBlade bị đâm mang BKS 29Z3 – 8459 đang nằm lăn lóc giữa ngã tư đường giao nhau. Hai nạn nhân ngồi trên xe (gồm 1 nam 1 nữ) đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. 
 Hiện trường vụ tai nạn

Theo những người chứng kiến vụ việc, tai nạn xảy ra là do chiếc xe taxi và xe máy đang đi đối đầu nhau rồi cùng rẽ ngoặt vào một hướng ở ngã tư. Chiếc taxi đâm vào xe máy rồi đè lên người nam thanh niên điều khiển xe máy.
"Xe taxi chèn qua ngực nam thanh niên khiến máu trong miệng người này chảy ra rất nhiều", một người dân hoảng hốt cho biết.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người nhà của nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Được biết, chiếc taxi là của hãng taxi Thăng Long, BKS 30T – 1846.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Khoảng 22h45 ngày 6/7, trên đường Nguyễn Trãi, đã xảy ra vụ tai nạn làm một chiếc ô tô tải lật nghiêng chắn ngang đường.

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường Nguyễn Trãi gần nút giao với đường Phùng Khoang, thuộc địa phận thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.

Chiếc ô tô tải nằm "song soài” chắn ngang lòng đường.

Tại hiện trường, chiếc ô tô tải hiệu Foton, BKS 40V-5643 nằm lật nghiêng gần lề đường. Dầu của xe chảy ra thành một vệt lớn. Kính trước xe vỡ nát, trong khi đèn xe vẫn sáng.

Theo những người dân chứng kiến vụ tai nạn, lúc vụ tai nạn xảy ra thì chiếc ô tô có dấu hiệu mất lái, đâm vào dải phân cách trước khi văng vào lề đường và lật nghiêng.

Rất may lúc tai nạn xảy ra không có phương tiện nào đi gần chiếc ô tô, nên không gây va quệt nào với người đi đường. Lái xe bị thương và đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Phan Mạnh - Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn