TPHCM: Giông quật ngã cây xanh, nhiều người gặp nạn

Thời sựThứ Năm, 16/06/2011 09:57:00 +07:00

(VTC News) - Cơn mưa to kèm gió giật mạnh tối ngày 15/06 tại TPHCM khiến hàng loạt cây xanh bị bật gốc, một số trường hợp người dân bị thương tích...

(VTC News) - Cơn mưa to kèm gió giật mạnh tối ngày 15/06 tại TPHCM khiến hàng loạt cây xanh bị bật gốc, có trường hợp gây thương tích cho người đi đường, giao thông tê liệt hàng giờ liền. Mặc khác, gió cuốn mái nhà lợp tôn kèm thanh sắt bay đáp vào trụ điện, chập mạch gây cháy, điện cúp...

*Lúc 20h 15/06 trong cơn mưa to kèm gió giật mạnh, cây sao đường kính gốc 1m, cao hơn 20m, tán cây chu vi hơn 15m trước nhà số 1 lô 21, đường Phạm Thế Hiển, P.4, Q8 bất ngờ bật gốc ngã đổ giữa đường.

Cây đè nát xe máy BKS 81S-5942 đang chở 2 người (1 nam, 1 nữ hiện - chưa rõ danh tính). Cú đè khá nặng khiến người thanh niên cầm lái bị thương tích nặng, được người dân kéo ra đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 Đè nát xe máy đang lưu thông khiến 1 người bị thương tích nặng - ảnh: H.C

Tình hình giao thông trước khu vực chợ Phạm Thế Hiển tê liệt hàng giờ liền. Nhân viên Công ty cây xanh dùng cưa máy cắt cây ra từng khúc ngắn đưa sang một bên, dọn dẹp hiện trường nhằm tạo đường sá thông thoáng để lưu thông bình thường.

Cây xanh ngã đổ chắn ngang đường tối 15/06/2011 - ảnh: H.C 

Cũng vào thời điểm trên, tại đường Hàn Hải Nguyên, P.8, Q.11 hai cây xanh có độ tuổi gần 20 năm, với đường kính gốc chừng 0,6m, cao hơn 10m, vòm lá 5m bị ngã đổ chắn ngang giữa đường. Sự cố kéo theo sự ách tắc hàng giờ liền đoạn giao lộ 3 tháng 2 - Hàn Hải Nguyên - Minh Phụng (Q.11).

Một số người dân cho biết, khi mọi người đang tránh mưa trước căn nhà số 112 thì nghe tiếng răng rắc, một cây xanh lớn bắt đầu đổ ập. Mọi người hô hoán nhau tháo chạy, 1 số người đang lưu thông cũng rồ ga chạy vào  lề đường thoát thân.

Rất may 2 cây xanh trên đường Hàn Hải Nguyên bật gốc đổ không ai bị thương (ảnh Q.M) 

Khi nhiều người chưa kịp hoàn hồn thì cách đó khoảng 100m trước số nhà 212, một cây xanh lớn khác nghiêng ngã rồi đổ ngang đường. “May mà cây xanh lớn đổ theo chiều gió ra phía ngoài đường không thì hậu quả sẽ khôn lường vì lúc này trước số nhà 212 có nhiều người đang ngồi ăn hủ tiếu ở đây”, ông Phạm Khanh cho biết.

Hai cây xanh lớn đổ chắn ngang đường nên gây ùn tắc giao thông hàng giờ đồng hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, nhân viên Công ty cây xanh TP.HCM đã tức tốc đến hiện trường khắc phục sự cố, CSGT quận 11 cũng có mặt tham gia điều tiết giao thông. Khoảng gần 2 giờ sau giao thông trên đoạn đường này mới bình thường trở lại.

Theo quan sát, những cây này quá ít rễ bám, không ăn sâu xuống đất nên khi có gió đưa đẩy không cần mạnh lắm cũng có thể ngã đổ bất cứ lúc nào.

*Trong cơn mưa gió lớn cùng ngày, cách vụ ngã cây sao ở đường Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8 khoảng 500m, cũng tại khu vực này xảy ra vụ chập điện khiến lửa bắn túa ra như pháo bông tại trụ điện trước nhà số 504.

 Giàn mái tôn kèm thanh sắt ngôi nhà bị gió giật cuốn bay vào trụ điện, gây chập mạch lửa bắn tung tóe, điện cúp toàn bộ khu vực -   ảnh: H.C

Nguyên nhân, do giàn mái tôn kèm thanh sắt của nhà số 512 bị gió lốc giật phăng, cuốn đi và bay đỗ vào trụ điện gây nên hỏa hoạn. Rất may không ai bị thương và thiệt hại nhiều về tài sản.

Sự cố xảy ra khiến điện cúp, tín hiệu thông tin hữu tuyến, truyền hình cáp, điện thoại bàn... bị "cắt đứt" hoàn toàn từ cầu chữ Y đến cầu Hiệp Ân (P.4, Q.8).

Phan Cường - Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn