Quảng Ngãi: Dân chạy lên núi vì tin đồn sóng thần

Thời sựThứ Tư, 30/03/2011 01:32:00 +07:00

Nhiều người còn đi mua mì gói, nước uống, dầu hỏa để chủ động rời nhà đi trú tránh khi có sóng thần xảy ra.

Nhiều người còn đi mua mì gói, nước uống, dầu hỏa để chủ động rời nhà đi trú tránh khi có sóng thần xảy ra. 

Trong 3 ngày qua, hàng trăm hộ dân ở làng chài ven biển Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hoang mang nghe tin dồn sẽ xảy ra sóng thần.

Thông tin lan nhanh trong thôn nên nhiều người mất bình tĩnh thu dọn đồ dùng cần thiết chạy lên núi Đồng Tranh của thôn hoặc lên trường Đào tạo nghề Dung Quất để tránh. Nhiều người còn đi mua mì gói, nước uống, dầu hỏa để chủ động rời nhà đi trú tránh khi có sóng thần xảy ra. 

Thôn Phước Thiện là nơi từng từng xảy ra lũ ống vào cuối năm 2010 làm 17 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn- Quảng Ngãi biết:“Trước tình hình trên, xã chỉ đạo các thôn xuống vận động nhân dân, quay về nhà ổn định sản xuất”.

Theo Anh Vinh/ VOV News

Bình luận
vtcnews.vn