Đã quyên góp được 13 tỷ đồng ủng hộ Nhật Bản

Thời sựThứ Năm, 24/03/2011 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Hiện nay 63 tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản...

(VTC News) - Ngày 23/3, T.Ư Hội chữ thập đỏ VN cho biết, sau một tuần ra lời kêu gọi, Hội đã quyên góp được hơn 13 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần vừa qua. Con số này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Tính đến thời điểm này, T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN đã nhận được hơn 13 tỷ đồng từ 346 cá nhân, tập thể trong nước với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng nhân dân Nhật Bản qua thảm họa thiên tai.

Cũng trong sáng 22/3, Trung ương Hội đã tiếp nhận số tiền 289 triệu đồng do các cán bộ, viên chức, phóng viên biên tập viên làm việc tại Văn phòng Chính phủ (189 triệu đồng) và báo Bóng đá (100 triệu đồng) ủng hộ Nhật Bản với mong muốn người dân Nhật Bản sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản. Số tiền ủng hộ chắc chắn sẽ tăng nhanh chóng trong thời gian tới.

Theo tính toán, Nhật Bản sẽ phải mất tới 5 năm để xây dựng lại đất nước sau thảm họa. (Ảnh AP)

Vào cuối tuần này, T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN sẽ chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được đến nhân dân Nhật Bản. Đây sẽ là đợt chuyển tiền thứ 2 cho nhân dân nước bạn khắc phục khó khăn của VN. Trước đó, VN đã chuyển khoản tiền 250.000 USD, trong đó có 50.000 USD của Hội Chữ thập đỏ VN.

Trong khi đó, một tin vui từ Nhật Bản, các công nhân nhà máy điện Fukushima I đã nối lại được điện đến tất cả 6 lò phản ứng ở nhà máy - bước quan trọng tiến đến việc khởi động trở lại hệ thống làm nguội để ngăn các thanh nhiên liệu hạt nhân quá nóng.

Với việc nối lại được hệ thống điện, các quan chức hy vọng bắt đầu khởi động lại hệ thống làm lạnh có vai trò quan trọng sống còn kiểm soát các lò phản ứng hạt nhân ở khu vực này. Nhưng Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cảnh báo trước hết, các công nhân vẫn cần kiểm tra mọi thiết bị trước khi bật lại hệ thống làm lạnh ở tất cả các lò phản ứng - một quy trình phải mất tới nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Tối qua (22/3), TEPCO thông báo điện đã sáng ở phòng điều khiển trung tâm của lò phản ứng số 3, nhưng điều này không có nghĩa là điện đã được khôi phục ở hệ thống làm lạnh. Các quan chức vẫn phải đợi đến hôm nay để khởi động máy bơm nước cho lò này.

Trong khi đó, hôm qua, khói và hơi nước tiếp tục bốc lên từ hai trong số 6 kiến trúc chứa các lò phản ứng, nhưng giới chức nói rằng chúng dường như không có vẻ gì là nguy hiểm.

Một giới chức thuộc Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật nói, ông không còn thấy bất kỳ nguy cơ nóng chảy hoàn toàn nào của lõi các lò phản ứng.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn