Bao giờ mới tiếp tục "bắt" cụ rùa hồ Gươm?

Thời sựThứ Ba, 22/03/2011 05:59:00 +07:00

(VTC News) – Gần 15 ngày sau khi thất bại trong cuộc vây bắt cụ rùa lần đầu, ngày 21/3, các thành viên Hội đồng chữa trị rùa Hồ Gươm của Hà Nội lại họp...

(VTC News) – Dù đã làm lưới, cho đặc công "tập trận giả" nhưng kế hoạch bắt cụ rùa lần hai vẫn phải chờ đến tuần sau.

Cụ rùa liên tục nổi những ngày gần đây, để lộ những vết thương ngày một nặng. Ảnh Tuấn Nguyễn (Tienphong.vn)

Gần 15 ngày sau khi thất bại trong cuộc vây bắt cụ rùa lần đầu, ngày 21/3, các thành viên Hội đồng chữa trị rùa Hồ Gươm của Hà Nội lại họp nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định ngày nào sẽ đánh bắt cụ rùa lần hai.


Một cán bộ thuộc UBND TP Hà Nội trong Hội đồng này cho biết, Thành phố vẫn đang chỉ đạo việc chuẩn bị đánh bắt, chữa trị…rùa Hồ Gươm, nhưng công việc chưa xong nên chưa sẵn sàng.

Còn “nhà rùa học” Hà Đình Đức khẳng định, trong tuần này chưa tiến hành vây bắt, đưa cụ rùa lên bờ chữa trị được mà phải đợi đến tuần sau mới xem xét.

Trước đó, trao đổi với PV VTC News, nhà động vật học Vũ Ngọc Thành, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết, có một nhóm các nhà khoa  học nước ngoài trong Hội nghị về rùa mai mềm ở Singapore cuối tháng 2 vừa qua đã gửi một văn bản đến các cơ quan chức năng của Hà Nội. Theo đó những nhà khoa học quốc tế này nhận định, một số cá thể rùa đang sống ở Trung Quốc và hồ Đồng Mô (Việt Nam) giống rùa Hồ Gươm.

Tuy nhiên, trao đổi với PV VTC News chiều nay, PGS Hà Đình Đức khẳng định, rùa Hồ Gươm là duy nhất, không có cá thể nào cùng loại khác. “Rùa của Trung Quốc và Đồng Mô trông gớm chết chứ đâu hiền hậu như cụ rùa Hồ Gươm” – nhà khoa học đã dành hàng chục năm nghiên cứu về rùa nhận xét.
 
Các sinh vật sống trong Hồ Gươm đang chết dần

Nhà động vật học Vũ Ngọc Thành, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết, hiện nay, chưa có một nghiên cứu nào về các động vật sống trong Hồ Gươm. Trước kia, người ta có thả cá trong hồ và thu hoạch hàng năm. Nhưng hôm 8/3 một thành viên vây bắt cụ rùa cho biết, suốt buổi quăng lưới đó chỉ bắt được một con cá. “Trước kia có rất nhiều người bắt ốc ở Hồ Gươm, nay không thấy, có lẽ ốc đã chết hết” – ông Thành nhận định.

  Hoàng Lan
 

Bình luận
vtcnews.vn