VN nhờ Tổ chức quốc tế sơ tán lao động Việt ở Libya

Thời sựThứ Hai, 28/02/2011 02:36:00 +07:00

(VTC news) - Để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho các lao động đang có mặt ở Libya, các nhà chức trách VN đã nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế.

(VTC news) - Để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho các lao động nước nhà đang có mặt ở các vùng bạo loạn tại Libya, các nhà chức trách Việt Nam đã nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế.

Theo thông tin phóng viên VTC news vừa mới nhận được từ lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, hiện Bộ này đã đề nghị tổ chức di dân quốc tế (IOM) giúp đỡ để di tản hàng nghìn lao động Việt Nam ra khỏi vùng bạo loạn và đất nước Libya.

"Lãnh đạo Bộ sẽ cố gắng hết sức trong vài ngày tới để di tản hết toàn bộ lao động đang tạm cư, trú ngụ ở sân bay Tripoli sang Malta và các khu vực an toàn khác, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động bằng các hình thức vận chuyển khác nhau. Hiện đoàn công tác liên nghành vẫn đang nỗ lực để thỏa thuận với các bên và các nước láng giềng lân cận Libya để tập trung lao động người Việt về một chỗ. Từ đó sẽ có phương án cụ thể đưa máy bay sang đón hoặc thuê máy bay các nước bạn để sớm đưa lao động về nước", một lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

    
Cũng theo lời của một số quan chức lãnh đạo các Bộ có liên quan trong nỗ lực di tản lao động Việt Nam ra khỏi Libya thì hiện tình hình bạo loạn ở Libya vẫn đang hết sức căng thẳng. Trong khi đó, tổ chức IOM cũng đã đồng thuận nhận lời giúp đỡ di tản lao động người Việt khỏi Libya. Tính đến thời điểm hiện nay, có khoảng 1.000 lao động người Việt đã về nước an toàn. Có khoảng 3.000 lao động sẽ nằm mắc kẹt lại tại các sân bay, khu vực lưu trú ở Libya nếu như trong vài ngày tới hơn 7.000 lao động được di tản khỏi Libya.

Người lao động trở về từ Libya tại sân bay Nội Bài.
 

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cũng khẳng định rằng: Tính đến thời điểm ngày hôm nay (28/2) toàn bộ hơn 10.000 lao động người Việt ở Libya vẫn đựợc an toàn và chưa có bất cứ người nào bị thương vong trong các cuộc bạo loạn ở đất nước này. Hiện tại danh tính, tên tuổi nghề nghiệp của toàn bộ số người lao động đang tạm cư và trú ẩn ở Libya cục quản lí lao động ngoài nước đã nắm rõ cụ thể.

Lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp là các đơn vị tổ chức đưa lao động đi xuất khẩu ở Libya cũng khẳng định: Tất cả lao động của họ ở bên Libya đã nghỉ việc và hiện đang đựợc an toàn trong đó chủ yếu tập trung ở thành phố Tripoli và Banghazi. Những lao động đã rời khỏi Libya đảm bảo 100% sẽ sớm về nước trong vài ba ngày tới. Phía đơn vị doanh nghiệp sẽ cố gắng hết sức phối hợp lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cùng với Bộ Ngoại giao và đoàn công tác liên nghành tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất. Mọi vấn đề liên quan đến hỗ trợ, đền bù cho người lao động sẽ đựợc các đơn vị, công ty giải quyết thỏa đáng khi về nước.
    
Trao đổi với PV VTC news, một số người có con em đang ở Libya cho biết hiện việc liên lạc với người nhà phía bên Libya rất khó. Theo lãnh đạo cục quản lí lao động ngoài nước, việc giải quyết quyền lợi liên quan tới người lao động sẽ dựa trên nguyên tắc: Nếu làm việc quá 1/2 thời hạn hợp đồng sẽ không đựợc hoàn trả lại tiền; Nếu làm việc chưa đủ 1/2 thời hạn sẽ đựợc hoàn trả lại 50% số tiền ban đầu chi phí. Ngoài ra sẽ có sự hỗ trợ khác từ phía doanh nghiệp và nhà nước.
    
Tong khi đó, nhiều lao động phản ảnh sau khi rời khỏi Libya an toàn họ chỉ mới làm việc trong vòng chưa đầy 2 tháng. Thậm chí nhiều lao động còn chưa đựợc lĩnh lương trong khi đó số tiền đáo hạn của người lao động vay ngân hàng ở quê đã đến thời kì phải hoàn trả.

Quang Tùng – Phan Mạnh
 

Bình luận
vtcnews.vn