Hà Nội: 1.924 người nhiễm HIV không rõ địa chỉ

Thời sựThứ Ba, 30/11/2010 12:39:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội vừa cho biết, hiện Hà Nội có 2.709 người nhiễm HIV/AIDS, nhiều nhất là quận Đống Đa (2.597 người).

(VTC News) – Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS TP. Hà Nội Lê Nhân Tuấn hiện 100% các quận, huyện đều đã phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS.

Trong đó, quận Đống Đa có số người nhiễm HIV nhiều nhất (2.597 người), kế đó là quận Hà Bà Trưng (2.069 người), quận Long Biên (1.563 người), quận Hoàn Kiếm (1.239 người), huyện Gia Lâm (1.213 người), huyện Từ Liem (1.082 người)… Số người nhiễm HIV không rõ địa chỉ lên tới 1.924 trường hợp.

Con đường lây nhiễm HIV nhanh nhất và nhiều nhất hiện nay là tiêm chích ma túy. (Ảnh: Internet) 
Địa bàn có số người nhiễm HIV ít nhất Hà Nội hiện nay là huyện Thạch Thất (61 người), Thanh Oai (89 người), Quốc Oai (90 người)…

Cũng theo ông Lê Nhân Tuấn, những con số thống kê nêu trên lại cho thấy số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội 9 tháng năm 2010 giảm đi so với cùng kỳ năm 2009.

Theo đó, số trường hợp nhiễm mới HIV giảm 48,7% (2.300 người xuống còn 1.180 người), bệnh nhân AIDS giảm đáng kể 84,42% (2.549 người xuống còn 397 người), các trường hợp tử vong do AIDS giảm 50,75% (264 người xuống còn 130 người).

Cũng theo ông Tuấn, tiêm chích ma túy là con đường lây lan HIV nhiều nhất hiện nay ở Hà Nội, tiếp đó là lây HIV qua đường sinh hoạt tình dục không an toàn, ngay cả số người tiêm chích ma túy cũng vẫn có gia đình, người yêu và tiếp tục lây HIV sang bạn tình qua con đường tình dục, một số khác lây qua mua bán dâm…

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn