Đã có 20 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền trung

Thời sựThứ Hai, 18/10/2010 09:19:00 +07:00

(VTC News) - Theo thống kê ban đầu của các địa phương, đến 19 giờ ngày 17/10, mưa lũ miền Trung làm 20 người chết, trong đó, Hà Tĩnh tới 10 người thiệt mạng.

(VTC News) – Theo thống kê ban đầu của các địa phương, tính đến 19 giờ ngày 17/10, mưa lũ miền Trung làm 20 người chết. Hà Tĩnh thiệt hại lớn nhất: 10 người.

Người dân Thạch Hòa, Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh đi lánh lũ (Ảnh:baohatinh.vn) 

Trong đó, Nghệ An 8 người; Hà Tĩnh 10 người; Quảng Bình 2 người. Ngoài ra tại Thừa Thiên Huế có 1 người chết và 2 người mất tích do lốc và bất cẩn khi đi qua sông.

Còn 1 người mất tích của Quảng Bình, hiện đang được xác minh.

Mưa lũ cũng làm ngập 152.203 ngôi nhà (Nghệ An: 15.166 nhà; Hà Tĩnh: 83.517 nhà; Quảng Bình: 53.520 nhà).

Về tình hình lũ, theo Trung tâm dự báo KTTVTW, đêm qua (17/10), lũ trên sông La tại Linh Cảm đã đạt đỉnh là 7,28m (lúc 23 giờ ngày 17/10) và đang dao động ở mức cao. Lũ trên các sông ở Nghệ An đang lên; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông ở Quảng Bình đang xuống.

Dự báo, lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục lên; hạ lưu sông La xuống chậm và duy trì ở mức cao; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống.

Theo đó, trưa, chiều nay (18/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,5m, dưới BĐ3: 0,4m và còn tiếp tục lên; Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống mức BĐ1; Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 9,6m, trên BĐ2: 0,6m; Sông La tại Linh Cảm ở mức 7,1m, trên BĐ3: 0,6m; Sông Gianh tại Mai Hóa xuống dưới mức BĐ1; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức BĐ2.

Về giao thông, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện Quốc lộ 1A còn ngập 2 vị trí Km 439 – Km 441 thuộc Nghệ An, Km 497 thuộc Hà Tĩnh; Quốc lộ 7 bị ngập 1 vị trí tại Km 14 thuộc Nghệ An; Quốc lộ 8 bị ngập tại Km 2 – Km 13. Hiện nay đã thông tuyến 1 bên đường; Quốc lộ 15 đoạn Vũng Áng - Đồng Lê bị sạt lở tại Km 66+650, hiện đã thông xe 1 bên đường; Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông bị ngập tại Km 909 – Km 912+100 và Km 813 – Km 817;

Cùng với đó, tuyến đường sắt Bắc Nam bị ngập tại 14 điểm (Quảng Bình 2 điểm, Hà Tĩnh 12 điểm). Ngành đường sắt phải tăng bo khách đoạn từ Vinh đến Đồng Hới.

Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, các thiệt hại khác địa phương vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

279 xã đang bị ngập chìm trong nước lũ

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB các địa phương, tính đến cuối ngày 17/10, tại Nghệ An có tổng số 21 xã bị ngập sâu, trong đó có 9 xã bị cô lập (Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung (Hưng Nguyên); Nghi Vạn, Nghi Xá (Nghi Lộc); Nam Phúc, Nam Kim (Nam Đàn); Xóm 1, 2 và 11 Diễn Phú; xóm 11 Diễn Lộc (Diễn Châu).

Tổng số hộ dân của Nghệ An bị ngập là 15.166 hộ.

Tại Hà Tĩnh, tổng số xã bị ngập lên tới 178 xã của 12 huyện, thị trong tỉnh bị ngập, lụt (Hương Khê: 22/22 xã; Vũ Quang: 12/12 xã; Hương Sơn: 20/31 xã; Đức Thọ 27/28 xã; Cẩm Xuyên 15/27 xã; Thạch Hà 31/31 xã; Can Lộc 22/23 xã; Lộc Hà 09/13 xã; thành phố Hà Tĩnh: 16/16 phường, xã; Thị xã Hồng Lĩnh: 3 phường; Nghi Xuân 05/19 xã). Trong đó có 105 xã bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn.

Tổng số hộ dân tại Hà Tĩnh bị ngập là 83.517 hộ.

Còn tại Quảng Bình, số xã hiện bị ngập cũng tới 80 xã (Minh Hóa 4 xã; Tuyên Hóa: 16 xã; Quảng Trạch 18 xã; Bố Trạch: 11 xã; TP Đồng Hới: 4 xã, phường; Quảng Ninh: 14 xã; Lệ Thủy: 13 xã). Trong đó có 12 xã còn bị cô lập (Minh Hóa: 4 xã; Quảng Nình: 32 thôn thuộc 7 xã).

Tổng số hộ dân bị ngập tại Quảng Bình là 53.520 hộ.

Về công tác sơ tán dân và cứu hộ, theo Ban chỉ đạo PCLBTW, tại Hà Tĩnh (tính đến 15 giờ ngày 17/10 đã sơ tán đến nơi an toàn được 17.000 hộ (68.000 người) của các huyện Hương Khê, Vụ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn...

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh đi nhận hàng cứu trợ  bằng... bè chuối (Ảnh: baohatinh.vn) 
Hà Tĩnh cũng huy động 40 xuồng cao tốc và hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ tổ chức ứng cứu, cứu trợ, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn; Huy động 50 tấn mỳ tôm, 50.000 lít nước uống đóng chai để cứu trợ cho nhân dân vùng Hương Khê, Vụ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên; trích ngân sách 15 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện mua lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Tại Quảng Bình, tính đến 18 giờ ngày 17/10, đã sơ tán đến nơi an toàn được 10.626 hộ (47.997 người) thuộc các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hoá, Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Trạch.

Quảng Bình cũng đã huy động 30 xuống, ca nô, hàng chục xe các loại, 300 cán bộ, chiến sỹ, 200 đoàn viên thanh niên trực tiếp tới vùng ngập để cứu hộ, di dời dân.

Ban chỉ đạo PCLBTW chỉ đạo, cần tiếp tục theo dõi sát sao tình hình lũ tại các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh và diễn biến bão Megi để chủ động đối phó; Tiếp tục thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo PCLBTW và các bộ, ngành trung ương;

Cùng với đó, huy động phương tiện, lực lượng tập trung cứu trợ, cứu nạn nhân dân vùng ngập lụt, đặc biệt là các khu vực bị chia cắt, khôi phục giao thông, hệ thống điện; Tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn; Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là khu vực Bắc và giữa Biển Đông;

Tổ chức trực ban nghiêm tục, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, bão, công tác cứu hộ, cứu nạn ở địa phương, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

Kiều Minh

 

Bình luận
vtcnews.vn