Liên lạc được với 9 ngư dân Quảng Ngãi mất tích

Thời sựThứ Bảy, 16/10/2010 04:06:00 +07:00

(VTC News) - Trưa nay, 9 ngư dân đi trên tàu cá QNg-66478 đã liên lạc được với người thân tại đất liền sau 6 ngày "bặt vô âm tín".

Chiều nay (16/10), Đại uý Lê Văn Sự, Trạm trưởng trạm biên phòng An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: trưa nay, 9 ngư dân đi trên tàu cá QNg-66478 của ngư dân Mai Phụng Lưu, xã An Hải, huyện Lý Sơn đã liên lạc được sau 6 ngày "bặt vô âm tín" (kể từ ngày Trung Quốc thông báo đã thả 9 ngư dân này vào ngày 11/10).

Người dân huyện đảo Lý Sơn chờ đợi tin tức 9 ngư dân mất tích 

Nguồn tin từ UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn cho biết, hiện tàu cá QNg-66478 của ông Mai Phụng Lưu cùng 9 ngư dân đang ở tại đảo Trụ Cẩu (thuộc quần đảo Hoàng Sa). Trước đó, sau khi phía Trung Quốc thả, tàu cá QNg-66478 đã lên đường chạy về quê nhưng không may gặp phải thời tiết xấu nên tàu bị chết máy trôi lênh đênh trên biển dài ngày khiến các ngư dân trên tàu gần như kiệt sức vì đó.

Để chống chọi với sóng biển và tìm đường về, 9 ngư dân dùng mền, bạt để căng lên làm buồm điều khiển tàu nhưng vẫn không hiệu quả. Trong lúc lâm nguy, tàu cá QNg-6647 cùng 9 ngư dân đã được một tàu của Trung Quốc phát hiện và đưa về đảo Trụ Cẩu. Ngay khi lên đảo an toàn, trưa nay (16/10), ông Mai Phụng Lưu đã liên lạc bằng điện thoại về cho người thân.

Võ Huynh

Bình luận
vtcnews.vn