Khánh thành, gắn biển 1000 năm cho 2 công trình của HN

Thời sựThứ Sáu, 08/10/2010 01:34:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (8/10), Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ Khánh thành công viên Hòa Bình (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) và tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài.

(VTC News) - Sáng nay (8/10), Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ Khánh thành công viên Hòa Bình (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) và tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, đồng thời gắn biển Công trình kỷ niệm 1000 năm cho 2 công trình này.


Công viên Hòa Bình bao gồm nhiều hạng mục, trong đó điểm nhấn là tượng đài Hòa Bình bằng đồng nặng khoảng 20 tấn, cao 7,2m đặt trên đế cao 22,8m. Tượng đài lấy ý tưởng từ Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Nguyễn Phú Cường, và được thể hiện qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Công ty TNHH Mỹ thuật Hữu Nghị và Công ty TNHH Nam Đại Phong.

Gắn biển cho công trình Công viên Hòa Bình lớn nhất Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, Công viên còn có Hồ điều hòa diện tích 5,54ha (chiếm khoảng 27% diện tích).
Phần các công trình kiến trúc gồm: Các cổng vào Công viên, nhà để xe gồm 1 tầng ngầm và 1 nhà để xe nổi diện tích 3.000 m2; nhà trò chơi 4D gồm các trò chơi hiện đại tạo sức hấp dẫn cho Công viên (phim 4D, đua ô tô 4D, đánh golf 4D, Trò chơi nỏ thần – sự tích nỏ thần An Dương Vương); và các công trình nhà điều hành, quản lý, dịch vụ, quán nghỉ trên đồi, các cầu qua hồ kết nối giữa các khu vực trong không viên…

Dự án công viên Hòa Bình được khởi công ngày 24/2/2009 với tổng mức đầu tư khoảng 282 triệu đồng. Sau gần 20 tháng thi công, công trình đã kịp thời hoàn thành chào mừng Đại lễ, đảm bảo an toàn lao động, không một sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Cổng phía Nam của công viên cũng được thiết kế rất đặc biệt.

Phát biểu khai mạc Lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: “Công viên Hòa Bình hoàn thành đã thực sự trở thành biểu tượng hòa bình của nhân dân Thủ đô và cả nước. Một khu công viên văn hóa đồng bộ về cảnh quan môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo thành điểm vui chơi giải trí và tham quan lành mạnh, hấp dẫn du khách trong nước và bạn bè quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội”.

Tại lễ khánh thành, Công viên Hòa Bình cũng đã được gắn biển kỷ niệm Công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

* Cũng trong sáng nay (8/10), tại đầu tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (đoạn giao với đường Khuất Duy Tiến) UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho công trình này.

Đường Lê Văn Lương kéo dài là trục đường hướng tâm TP có vị trí quan trọng trong quy hoạch hệ thống đường đô thị của Hà Nội. Dự án hoàn thiện đã hình thành nên trục giao thông kết nối từ đường vành đai 2 (quận Đống Đa) qua đường vành đai 3 (quận Thanh Xuân) đến đường vành đai 4 (quận Hà Đông), góp phần phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện phía Tây Nam TP và giảm sự quá tải, ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung (Hà Đông).

Ông Nguyễn Văn Khôi - PCT UBND Thành phố Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài

Với chiều dài 5,1km, tuyến đường trục phía Bắc của Dự án (thuộc quận Hà Đông) được thiết kế theo quy mô đường phố chính đô thị. Điểm đầu tuyến thuộc địa phận phường Vạn Phúc, điểm cuối thuộc địa phận phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông), tốc độ xe chạy thiết kế 80 km/h; nền đường rộng 40m, gồm dải phân cách giữa 3m, chiều rộng phần xe chạy mỗi bên 11,25m, vỉa hè mỗi bên 7,25m. Tổng mức đầu tư của dự án là 736 tỷ đồng.


Dương Lãng Hoàng - Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn