Phân luồng giao thông cho lễ gắn biển Đại lộ Thăng Long

Thời sựThứ Sáu, 01/10/2010 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Toàn bộ các phương tiện lưu thông qua nút Đại Lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến sẽ bị cấm từ 6h đến 12h ngày 3/10.

(VTC News) - Sáng nay, ngày 1/10, Sở GTVT Hà Nội đã có Quyết định số 1974 về việc tổ chức phân luồng giao thông phục vụ lễ thông xe và gắn biển Đại lộ Thăng Long.

Theo quyết định, toàn bộ các phương tiện lưu thông qua khu vực nút giao thông Đại Lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến sẽ bị cấm từ 6h đến 12h ngày 3/10.

Đại lộ Thăng Long dài 28km, rộng 140m, với 3 làn đường mỗi chiều, nối từ Hà Nội đến QL21A đoạn Hào Lạc (Ảnh: VOV News).


Sở GTVT Hà Nội đã đưa ra các hướng đi cho các phương tiện có nhu cầu qua nút giao thông này như sau:  

- Hướng từ đường Trần Duy Hưng  rẽ phải đi vào đường dự án Khu đô thị VIMECO ra Phạm Hùng hoặc rẽ trái đi Hoàng Minh Giám – Lê Văn Lương ra Khuất Duy Tiến. Hướng từ đường Phạm Hùng  rẽ trái đi vào đường dự án Khu đô Thị VIMECO ra Trần Duy Hưng hoặc rẽ phải đi Đỗ Đức Dục – Lê Quang Đạo ra Đại lộ Thăng Long (đối với các phương tiện xe ôtô con, xe máy, xe thô sơ) và rẽ phải đi Mễ Trì  – Lê Quang Đạo ra Đại lộ Thăng Long (đối với Xe tải có tải trọng toàn bộ > 2,5T và Xe buýt, Xe khách > 16 chỗ).

- Hướng từ đường Đại lộ Thăng Long  rẽ phải đi Đại Mỗ - đường 70 – Trần Phú (Hà Đông) – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến hoặc đi vào đường gom Đại lộ Thăng Long rẽ trái ra Lê Quang Đạo – Mễ Trì - Phạm Hùng.  Hướng từ đường Khuất Duy Tiến  rẽ phải đi Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám ra Trần Duy Hưng.

Nam Phong
Bình luận
vtcnews.vn