Giao thông phục vụ Đại lễ 1.000 năm sẽ được thắt chặt

Thời sựChủ Nhật, 29/08/2010 11:57:00 +07:00

(VTC News) - Sáng ngày 29/8, Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng ATGT và đảm bảo TTATGT phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(VTC News) - Sáng 29/8, tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, UBND TP cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lễ phát động có sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ công an, cán bộ công nhân viên ngành giao thông vận tải, xây dựng và đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện của thành phố.

 Lễ phát động tháng ATGT sáng ngày 29/8 tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.

Trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại lễ, liên ngành công an - giao thông cũng đã xây dựng ba phương án, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng trong thời gian diễn ra ba buổi lễ quan trọng chào mừng Đại lễ. Theo đó, thiết lập vành đai bảo vệ, cấm phương tiện, tổ chức giao thông khu vực xung quanh, lân cận hồ Hoàn Kiếm trong ngày 1/10 của lễ khai mạc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Tổ chức phân luồng từ xa cách khu vực khai mạc khoảng 1.000m trở ra.

Riêng trong ngày 10/10, sẽ thiết lập vành đai bảo vệ, tổ chức giao thông tại các trục đường nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành ở quảng trường Ba Đình đồng thời bố trí lực lượng, phân luồng xung quanh khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình nơi diễn ra lễ bế mạc vào tối ngày 10/10.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh, trọng tâm của tháng an toàn giao thông năm nay tập trung hướng tới lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng. Bởi đây là lực lượng tham gia giao thông đông đảo nhất hiện nay và cũng là đối tượng có tỷ lệ gây tai nạn giao thông cao nhất. Vì thế, trong tháng an toàn giao thông, các đơn vị chức năng phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng xây dựng ý thức và văn hóa giao thông.

Dương Lãng Hoàng


Bình luận
vtcnews.vn