Vụ vỡ bờ bao: Người dân vẫn bì bõm trong nước

Thời sựThứ Năm, 12/08/2010 03:01:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay (12/8), hàng trăm người dân khu vực kênh ông Đụng vẫn phải đối diện với tình trạng nước ngập úng do vỡ bờ bao xảy ra ngày 11/8.

(VTC News) – Sáng nay (12/8), hàng trăm người dân khu vực kênh ông Đụng (khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) vẫn đối diện với tình trạng nước ngập úng do vỡ bờ bao xảy ra ngày hôm qua 11/8.

Các thanh niên xung kích đang cố gắng khắc phục sự cố 

Theo quan sát của phóng viên VTC News, sáng nay các thanh niên trong đội xung kích của phường đã đến hiện trường để tiếp tục khắc phục sự cố trên. Cũng trong đêm ngày 11/8, hàng trăm người dân phải tá túc ở nhà người thân để ngủ, một số người dân còn lại phải kê cao giường, trèo lên xe cẩu của công trình thi công gần đó để chợp mắt. Trong nhà các đồ dùng như tivi, tủ lạnh, máy vi tính…bị ngấm nước hư hỏng hết.

Chị Phượng (số nhà 1/5, KP1) cho biết: “Tối qua do nước ập vào quá nhanh, chỉ hơn chục phút nước đã lên tới cổ, tôi không sao khiêng các vật dụng trong nhà ra ngoài được. Suốt đêm tôi thức trắng vì không có chỗ ngủ”.

Trao đối với phóng viên VTC News về vụ việc bờ bao bị vỡ, ông Trương Thanh Tú – Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, quận 12 cho biết: “Sự cố vỡ bờ đê xảy ra quá nhanh chỉ trong vòng 15 phút nên người dân và phường không trở tay kịp. Khi phường nhận được tin báo, đến nơi thì nước đã ngập hàng trăm hộ dân”.

Người dân chỉ biết đứng nhìn đồ dùng trôi bồng bềnh trên mặt nước 

Về vấn đề thi công, ông Tú cho hay: Đây là đoạn bờ bao xung yếu của một con rạch ăn ra sông Sài Gòn thuộc gói thầu số 5A của dự án Thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn đang được triển khai thi công. Dự án bắt đầu được triển khai từ cuối năm 2009, với nhiệm vụ lắp đặt cống thoát nước, dự định cuối năm 2010 sẽ hoàn thành. Ông Tú nói, một phần do khi thi công, công nhân móc đất quá sâu, trong khi đó bờ bao chắn đê lại mỏng, các cọc cừ mặc dù cao cả chục mét cắm sâu xuống lòng đất nhưng không thể chịu nổi lực nước khi thủy triều dâng lên nên gây vỡ bờ đê.

Cũng theo ông Tú, sáng nay UBND phường Thạnh Lộc đã triển khai công tác khắc phục sự cố trên. Hiện trên địa bàn có 2 điểm xung yếu là đoạn bờ bao kênh ở cầu ông Đụng khu phố 1 và một điểm khác ở bờ đê bà Trinh thuộc khu phố 2. Trước mắt, để khắc phục 2 điểm xung yếu này phường sẽ kết hợp với đơn vị thi công mang đất về đổ 2 điểm trên để gia cố bờ đê.

Chờ tới sáng 1 người dân mới kê giường ngủ được một giấc 

Về biện pháp lâu dài, phường sẽ tiến hành thay đổi thiết kế, thay đổi toàn bộ cừ dừa đang chắn ở đê bằng cừ bán nhựa để đóng xuống đất vì ven bờ thường xuất hiện hàm ếch sụt lún.

Ông Tú cho biết, sau khi vỡ đê phường đã cử người xuống thăm hỏi những gia đình bị ngập nước và tiếp tục điều người đi triển khai ghi nhận tình hình để bồi thường thiệt hại. Hiện thiệt hại của vụ vỡ đê chưa được ước tính.

Quỳnh Mai


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu

"Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng

50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng)

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn