Bé 5 tuổi chết đuối trong bể bơi ở Tây Hồ

Thời sựThứ Năm, 08/07/2010 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày hôm qua (7/7), một cháu bé đi bơi tại quận Tây Hồ đã bị chết đuối khi không có người giám sát tại bể bơi.

(VTC News) - Chiều ngày hôm qua (7/7), một cháu bé đi bơi tại quận Tây Hồ đã bị chết đuối khi không có người giám sát tại bể bơi.

Thông nguồn tin từ cơ quan Công an cho biết, khoảng 17h chiều 7/7, cháu Nguyễn Quỳnh Anh (SN 2005, ở Xuân La, Tây Hồ) được bác là Bùi Hoài Anh (SN 1977, trú ở phường Tứ Liên, Tây Hồ) đưa đi bơi tại một bể bơi ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nhưng do người lớn sơ xuất đã để cháu bé tự bơi không giám sát nên không may cháu Quỳnh Anh đã bị chết đuối tại bể bơi.

Khi mọi người phát hiện ra thì việc cứu chữa cho cháu bé đã không kịp. Hiện công an quận Tây Hồ đã làm thủ tục pháp lý cho gia đình mai táng.

Đây đang là mùa nắng nóng, rất nhiều người dân tìm đến các bể bơi để tránh nóng, trong đó có rất nhiều trẻ em đến bơi. Người lớn và các nhân viên bảo vệ hồ bơi cần phải giám sát một cách cẩn thận để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn