Cam kết đảm bảo cấp điện liên tục cho Thủ đô

Thời sựThứ Hai, 05/07/2010 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Điện lực TP Hà Nội vừa cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nhân dân Thủ đô ở mức độ cao nhất và với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

(VTC News) – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội Vũ Quang Hùng vừa cho biết, Tổng công ty điện lực cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho các địa điểm quan trọng, các cơ quan chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân Thủ đô ở mức độ cao nhất và với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tiếp tục cắt điện “có báo trước” các tháng tới

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội Vũ Quang Hùng (Ảnh: Kiều Minh) 
Chiều 5/7, trao đổi với báo chí về việc cắt điện đúng dịp nắng nóng tháng 6 vừa qua, có nơi cắt không báo trước - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội Vũ Quang Hùng cho rằng, điện lực Hà Nội làm lịch trước 2 tuần và có thông báo với người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo Nhân dân, Lao động, Tuổi trẻ Thủ đô…) - tuy nhiên, kế hoạch cắt điện làm trước 2 tuần nên “không biết trước được thời tiết sẽ nắng nóng!”.

Về kế hoạch cung cấp điện trong những tháng sắp tới, ông Hùng cho biết, sản lượng điện của Hà Nội tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái nên điện lực Hà Nội cũng phải chỉ đạo tăng trưởng phụ tải 14-15% - do vậy, trong quá trình vận hành vẫn phải cắt điện.

Theo đó, trong tháng 7,8,9 tới, Hà Nội vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng cắt điện, “nhưng có báo trước” – ông Hùng khẳng định.

Làm rõ ý kiến không đồng tình về lý do cắt điện trong thời gian vừa qua là nhằm củng cố đường dây trước mùa mưa bão – “sao không làm việc này vào cuối đông đầu xuân mà lại nhằm mùa hè nắng nóng?” - ông Hùng cho rằng, việc này nằm trong kế hoạch, liên quan đến các vấn đề vốn, đầu tư, thiết kế…

“Tất nhiên có kiểm tra trong cả năm nhưng trước mùa mưa bão vẫn phải có kiểm tra theo chuyên ngành (về độ ngập nước, vệ sinh…)” – đại diện Tổng Công ty điện lực Hà Nội nhấn mạnh.

Chấm thi Đại học Cao đẳng sẽ không mất điện

Về công tác chuẩn bị cấp điện phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ông Vũ Quang Hùng cũng cho biết, điện lực Hà Nội đã cải tạo nâng công suất 7 trạm biến áp 110kV tại Thượng Đình, Nghĩa Đô, Tía, Vân Đình, Văn Điển, Nội Bài, Phùng Xá; Cùng với đó là thay thế, đóng mới các máy biến áp…

“Để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Tổng công ty điện lực Hà Nội dự kiến không cắt điện toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ thế trong thời gian diễn ra Đại lễ” – ông Hùng nói.

Cùng với đó, theo ông Hùng, Tổng Công ty điện lực Hà Nội cũng cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm quan trọng, các cơ quan chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân Thủ đô ở mức độ cao nhất với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội Vũ Quang Hùng cũng cho biết, để đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2010, điện lực Hà Nội không cắt điện lưới cao, trung, hạ thế toàn TP Hà Nội trong các ngày 2-5/7/2010; các ngày từ 7-10/7/2010 và các ngày 13-16/7/2010.

Cùng với đó, không cắt điện lưới cao, trung, hạ thế tại các địa điểm in sao đề thi, chấm thi trong thời gian phục vụ thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2010.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn