CSGT Hà Nội: Hôm nay mới là ngày đáng chú ý

Thời sựThứ Hai, 05/07/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Hết ngày thi đầu tiên, tất cả các trạm chốt đều thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa một trường hợp nào đáng tiếc về giao thông xảy ra với các sĩ tử.

(VTC News) – “Chúng tôi đã huy động gần hết toàn bộ lực lượng chiến sĩ CSGT từ các đội trong địa bàn thành phố để đảm bảo không thí sinh (TS) nào muộn giờ thi. Cho đến hết ngày thi đầu tiên, tất cả các trạm chốt đều thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa có một trường hợp nào đáng tiếc về giao thông xảy ra với các sĩ tử”, Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết.

Ngày thi đầu tiên (4/7) đúng vào ngày chủ nhật nên các phương tiện tham gia lưu thông trên đường phần nào giảm tải, Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VTC News, vào sáng sớm buổi thi đầu tiên và đầu giờ chiều buổi thi thứ hai, lượng xe đi lại trong thành phố khá đông, đặc biệt là ở nhiều chốt ngã tư và nhiều điểm thi các phụ huynh phải khá vất vả mới có thể kịp đưa con em đến điểm thi đúng giờ qui định.

Các chiến sĩ CSGT đã khá vất vả giải quyết ùn tắc trong giờ tan của buổi thi thứ hai chiều nay tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc.


6 giờ sáng ngày 4/7, mặc dù lực lượng CSGT tại
chốt ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc đã được huy động làm nhiệm vụ từ lúc 5 giờ sáng nhưng đây lại là thời điểm nhiều phụ huynh học sinh lựa chọn để đưa con em  đến địa điểm thi nên đã không tránh khỏi một vài sự cố ách tắc. Khi PV có mặt tại ngã tư này, tình trạng tắc đường đang xảy ra do một chiếc xe phóng nhanh vượt đèn đỏ bị CSGT giữ lại ngay giữa ngã tư. Tuy không kéo dài lâu nhưng nhiều phụ huynh học sinh chở con đi thi đã tỏ ra nóng nảy do lo lắng.

Tại nhiều địa điểm thi như: Học Viện Ngân Hàng; Đại học Thủy Lợi; Đại học Công Đoàn; Đại học Giao Thông Vận tải; Học viện Báo chí và Tuyên truyền… đầu giờ sáng và đầu giờ chiều, lượng xe qua lại rất đông. Nhiều phụ huynh đỗ xe dạt xuống cả lòng đường. Lực lượng sinh viên tình nguyện phải khá vất vả "tác nghiệp" mới không gây ùn tắc cục bộ.

Lực lượng tình nguyện viên giúp đỡ đắc lực cho CSGT.


Sau buổi thi thứ hai, tình hình giao thông ở một số điểm thi trên đã được đảm bảo và không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào về sự cố giao thông.

Thiếu úy Nguyễn Việt Anh, Đội CSGT số 3, Công an TP.Hà Nội (trực chốt tại ngã tư La Thành – Giảng Võ), cho biết: “Với kế hoạch đã được triển khai từ trước và kinh nghiệm trong những lần ra quân mùa thi Đại học trước, lần này chúng tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi điều khiển giao thông, giúp các phụ huynh đưa con đi thi không bị trễ giờ. Đặc biêt, được sự trợ giúp đắc lực của các bạn tình nguyện viên giao thông, nên những dấu hiệu có thể gây ùn tắc đã được kịp thời giải quyết. Tuy nhiên, hôm nay (thứ 2 đầu tuần), mới là ngày đáng ngại, khi lưu lượng giao thông đột ngột tăng lên khi người dân bắt đầu trở lại đi làm".

Nhiều phụ huynh học sinh đứng đợi con bên ngoài một số điểm thi đã tràn cả xuống lòng đường.


Nhận xét về ngày ra quân đảm bảo trật tự giao thông trong đợt thi ĐH đầu tiên, Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, - Trưởng phòng CSGT Hà Nội - cho biết: “Chúng tôi đã huy động gần hết toàn bộ lực lượng chiến sĩ CSGT từ các đội trong địa bàn thành phố để đảm bảo không TS nào muộn giờ thi. Cho đến hết ngày thi đầu tiên, tất cả các trạm chốt đều thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa có một trường hợp nào đáng tiếc về giao thông xảy ra với các sĩ tử. Tại một số điểm thi, trước giờ thi và giờ tan có hơi ùn ứ, nhưng tất cả đã được giải tỏa nhanh chóng. Hôm nay,lưu lượng xe giao thông xe tăng lên đáng kể, các phụ huynh học sinh cũng nên chú ý đưa con em mình đến phòng thi sớm hơn thường lệ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra".

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn