Lần đầu tiên 100 ông đồ hội ngộ tại cố đô

Thời sựThứ Sáu, 16/04/2010 02:37:00 +07:00

(VTC News)- Lần đầu tiên, 100 ông đồ hàng đầu VN và hàng trăm nhà thư pháp từ các tỉnh thành cả nước cùng gặp nhau và biểu diễn trong lễ hội tại cố đô Hoa Lư

(VTC News) -  “Mỗi nét ngang như mây bay, như bày trận; mỗi nét móc như cây cung giương lên có sức mạnh phi thường; mỗi nét chấm như một tảng đá từ cao rơi xuống; mỗi nét lượn như một cái móc đồng; mỗi nét sổ như một sợi khô đàng vạn tuổi; một nét phẩy như đôi chân phóng bay", đó là những ngôn từ mà Thánh thư Vương Hy Chi từ hàng ngàn năm trước đã dùng để nói về nghệ thuật thư pháp.


Lần đầu tiên, 100 ông đồ - nhà thư pháp hàng đầu Việt Nam và hàng trăm nhà thư pháp từ các tỉnh thành trong cả nước cùng gặp nhau và biểu diễn thư pháp Việt trong một lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn, đó là ngày Hội ngộ ông đồ Việt Nam 2010.

Những tinh túy trong nghệ thuật thư pháp Việt, những tài hoa từ bàn tay khổ luyện qua bao năm tháng,  tình yêu tiếng Việt đậm đà, lắng sâu cùng niềm đam mê thư pháp cháy bỏng được thể hiện trân trọng qua từng nét chữ... Tận mắt chứng kiến các ông đồ - nhà thư pháp khai bút, khách tham quan sẽ tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của mình từ bấy lâu: Thư pháp Việt có gì đặc sắc, hấp dẫn? Tại sao nhiều người phải khổ công rèn luyện trong thời gian dài? Viết thư pháp Việt dễ hay khó?...


Hội ngộ ông đồ Việt Nam, sẽ "trình làng" 500 bức tranh thư pháp đặc sắc, chứa đựng cái thần, cái hồn, cái tình, cái ý của người viết. Bởi thư pháp không chỉ là chữ viết. Thư pháp về hình thức, là tâm huyết, là kỳ công khổ luyện của người viết. Về nội dung, thư pháp là kết tinh kho tàng giá trị tinh thần của dân tộc được được chắt lọc, cô đọng và chuyển tải qua những con chữ ngắn gọn: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín… cùng những vần thơ đặc sắc. Mỗi một nhà thư pháp lại có một phong cách viết, một cách cảm nhận, nhìn nhận riêng về chữ viết. Cũng chính vì thế, mỗi bức tranh thư pháp sẽ đem đến cho người xem những cảm nhận khác nhau về những nét chữ - hồn chữ - tình người.

Trong ngày hội ngộ, các kỷ lục về thư pháp Việt Nam cũng sẽ được xác lập: Kỷ lục cặp câu đối dài nhất (phá kỷ lục - mỗi câu 54mx1,2m trên lụa vàng nghệ); Bản đồ Việt Nam được tạo bằng nhiều ấn chương nhất (100 ấn chương của 100 nhà thư pháp); Bộ tranh thư pháp mẫu tự ABC có nhiều nhà thư pháp viết nhất; Người khắc chữ thư pháp kinh Phật trên đá cuội nhiều nhất (đại đức Thích Giác Thiện); Chiếu dời đô bằng thư pháp do nhiều người thực hiện nhất (100 nhà thư pháp thực hiện tại lễ hội); Người viết quyển "Kinh Pháp Cú" theo lối thư pháp có kích thước lớn nhất (được ông Phạm Gia Cẩn viết trên 42 tờ giấy dó; mỗi tờ rộng 67cm, dài 95cm. Mỗi trang kinh chia làm hai cột)...

Hội ngộ ông đồ Việt Nam lần thứ nhất sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 22/4/2010, do Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Khách sạn Hoa Lư, Ban quản lý chùa Bái Đính tổ chức, cùng với chương trình Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 19. Đây là một trong những hoạt động văn hoá thiết thực để hướng tới chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 1042 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.


VTC News xin giới thiệu trước một số hình ảnh sẽ diễn ra trong ngày hội ngộ kỷ lục này:

 
 
 








Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn