Công an bất ngờ vụ 20 "cát tặc" chém người giữa sông

Thời sựThứ Ba, 26/01/2010 09:11:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 25/1, trên sông Mã, cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa 20 "cát tặc" với người dân khiến 3 người rơi xuống sông và chưa tìm thấy xác.

(VTC News) - Sáng 25/1, trên sông Mã thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa 20 người khai thác cát trái phép với người dân khiến 3 người rơi xuống sông mất tích, 6 người khác bị thương.

Chưa hết bàng hoàng sau trận đánh hội đồng của nhóm 20 tên “cát tặc” đổ bộ lên phà của người dân xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa vào lúc 10h20 sáng 25/1, anh Lê Trọng Chung kể lại: “Khi phát hiện thấy một số thuyền khai thác cát trái phép đang cắm vòi rồng xuống sông Mã, thuộc địa phận xã Thiệu Thịnh hút cát, nhóm người trong xã đi phà ra đuổi, ngăn cản. Song nhóm người trên không những không chịu đi mà còn cầm dao, kiếm đổ xô sang phà chém, đánh bất cứ ai có mặt khiến nhiều người phải nhảy xuống sông để thoát thân”.

Anh Lê Trọng Chung chưa hết bàng hoàng sau khi bị "cát tặc" tấn công 

“Số còn lại trên ở trên phà bị đánh, chém trọng thương cho đến khi bất tỉnh nhóm “cát tặc” mới chịu bỏ đi. 5 người chúng tôi bị đánh phải nhảy khỏi phà nhưng chỉ có 2 người trở về được. 3 người còn lại bị nước lũ nhấn chìm chưa tìm được xác là các anh Dương Văn Trang (SN 1987), Lê Văn Hiên (SN 1995) và Lê Xuân Quyền (SN 1953), đều ở xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa)", anh Chung kể.


Trong lúc đó, 20 tên “cát tặc” tiếp tục đập phá phà, đánh 5 người khác bị thương nặng là các anh Dương Văn Tới, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Doãn Hơn, Lê Quang Vinh, Lê Văn Minh.

Đến 18h cùng ngày, người dân và vạn chài trên sông vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những thi thể nạn nhân bị cuốn trôi theo dòng nước.

Chiều 25/1, hàng trăm người dân vẫn đổ xô ra sông Mã tìm kiếm xác 3 nạn nhân bị mất tích. 

Nhiều người dân ở đây cho biết, trước kia tại khu vực này đã từng xảy ra hiện tượng người khai thác cát trái phép đánh trả lại bất kỳ ai đến ngăn cản chúng, kể cả người của cơ quan chức năng.


Trao đổi với VTC News, ông Dương Văn Tiệp, Trưởng CA xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa cho biết: “Hiện tượng xảy ra đánh nhau trên tuyến sông Mã, ở điểm mỏ khai thác cát số 63, thuộc địa phận xã Thiệu Thịnh xảy ra quá bất ngờ, nên khi chúng tôi biết tin thì đã muộn”.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm đối tượng khai thác cát trái phép gây chết người trên.

Án ngữ giữa lòng sông ở phía dưới chân cầu Kiểu (thôn Phê Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) là một núi cát khống lồ. Khi mùa nước cạn thì bãi cát lại lấn ra gần giữa sông khiến dòng chảy bị đổi chiều gây sạt lở một số đoạn đê kè cùng tuyến sông gần bãi tập kết, khai thác cát như trên.

Ông Đặng Tiến Dũng (Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc) cho biết: “Đây là một bãi tập kết, khai thác cát trái phép, đã nhiều lần chúng tôi xử phạt và báo cáo vấn đề này với UBND huyện Vĩnh Lộc nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa xử lý? Tới đây, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý dứt điểm, tránh những bức xúc trong quần chúng nhân”.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trong việc kiểm tra, xử lý việc khai thác, buôn bán, lập bãi tập kết cát trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/1”.

Lê Nguyễn - Thu Huyền

Bình luận
vtcnews.vn