Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Bắt chước công ty, dân đổ xô lật sông đãi vàng

(VTC News) - Thấy công ty Hải Long khai thác khoáng sản trên dòng sông Nậm Mộ, hàng trăm người dân nơi đây cũng đổ xô vào tranh giành khai thác. Họ đào bới từ khe núi cho đến ngăn dòng sông để tận thu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy con sông và môi trường sinh thái.

Tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), mặc dù hiện tượng "vàng tặc" vẫn còn khá mới mẻ nhưng chính vì thế mà sự tranh chấp diễn ra rất quyết liệt.

Để khai thác được người dân còn chặn dòng chảy.

Nổi lên trong số đó là 2 xã Chiêu Lưu và Hữu Kiệm, nơi có dòng sông Nậm Mô đi qua. Dòng chảy kéo dài chưa đầy 2km nhưng đã có hàng chục hộ dân khai thác với các phương tiện từ thô sơ đến máy móc hiện đại.

Tại đây, nhiều hộ dân chỉ dùng xẻng và xô tranh nhau moi móc bên bờ sông, ngay sát chân núi. Từng nhóm hai ba người đứng dưới hố sâu liên tục đào bới đất đổ vào 2 chiếc bì cho người phụ nữ phía trên xách ra đổ bên bờ sông, nơi có những chiếc sàng và xô để sẵn.

Sàng lọc rồi đổ lại cặn xuống lòng sông.

Số còn lại, những nhóm khoảng 12 người trở lên, với 2 đến 3 chiếc máy suốt ngày gầm rú, nối những chiếc vòi "bạch tuộc" đến băng tải giàn múc cát, sạn. Những dòng nước đục đen đặc quánh chảy ra từ 1 chiếc máy cứ thể xả thẳng xuống dòng sông. Ngay giữa lòng sông là một vài chiếc thuyền cỡ lớn được "hóa trang" không khác gì ngôi nhà nổi trên nước cũng phát ra tiếng máy inh ỏi.

Theo ông N.T.T, người dân sống cạnh đây cho biết, hàng trăm hộ dân đổ xô đi khai thác vàng sa khoáng mới diễn ra hơn 20 ngày nay. Họ dựng lều và lán ngay tại khu vực khai thác, đem đồ ăn, nước uống đến quần áo mặc để sẵn sàng cho cuộc "lật tung" dòng sông Nậm Mộ cả ngày lẫn đêm.

Chuẩn bị đầy đủ quần áo, tư trang để khai thác lâu dài.

Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Lương Thịnh Vượng, Phó chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, người nắm khá rõ về nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép, cho biết: theo chủ trương tỉnh chỉ cho phép công ty Hải Long được khai thác, còn những hộ khác chỉ là "ăn theo", họ mang tính tự phát và chỉ làm một vài ngày rồi bỏ đi.

Đề cập về xung quanh việc lợi và hại trước thực trạng trên, ông Vượng nói thêm, việc khai thác (công ty Hải Long - pv) sẽ tạo nguồn thu cho bản và cho xã. Mỗi năm công ty Hải Long phải nộp ngân sách 30 triệu đồng, trong đó bản được 80% và xã 20%. Tuy nhiên, vị Phó chủ tịch xã thừa nhận, tuy có các biện pháp khôi phục khắc phục sau khai thác nhưng việc ảnh hưởng đến dòng chảy của con sông là không tránh khỏi.

Việc khai thác ảnh hưởng đến dòng chảy sông Nậm Mộ là điều không tránh khỏi.

Trong khi đó ông Vi Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, sau khi UBND tỉnh cấp giấy phép cho Công ty Hải Long khai thác, công ty này đã triển khai và làm đúng quy trình và được huyện đồng ý. Nhưng đến khi về bản thì bị bản phản đối không cho làm, lý do họ đưa ra là làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của dân bản ở đó. "Nói tóm lại là làm xói lở ảnh hưởng đến đi lại, môi trường và nhà cửa" - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, từ khi công ty Hải Long đến khai thác, dân chúng tại đây đã đổ xô ra tranh giành khai thác. Riêng ở xã Hữu Kiệm đã xuất hiện 13 tổ máy. Tại địa bàn Hữu Kiệm cũng đã đình chỉ một số tổ máy, một số không chấp hành nên vẫn khai thác trái phép.

"Đầu tháng vừa qua huyện đã nhận được thông báo của xã. Hiện huyện đang triển khai thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế. Do dạo này họp hành liên miên nên chưa triển khai được".

Hồng Thắng

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Bắt chước công ty, dân đổ xô lật sông đãi vàng
Bắt chước công ty, dân đổ xô lật sông đãi vàng Bắt chước công ty, dân đổ xô lật sông đãi vàng
6103723

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến