Đăng clip lên web hẹn hò để dễ tìm được "một nửa"

PhimThứ Sáu, 01/10/2010 09:25:00 +07:00

(VTC News) - Giới thiệu bản thân bằng một đoạn video và cho đăng tải trên những trang web hẹn hò là cách nhanh nhất thu hút sự chú ý.

(VTC News) - Những cuộc sắp đặt hẹn hò, mai mối đã là "chuyện ngày xưa" ở Trung Quốc. Ngày nay, công nghệ khoa học bùng nổ và dịch vụ hẹn hò online cũng nở rộ, các bạn trẻ có thể cho đăng tải những đoạn clip giới thiệu bản thân và nhanh chóng tìm được đối tượng phù hợp với mình hơn.

Ma Liyun, nhân viên tư vấn của trang web hẹn hò Baihe.com, chia sẻ: "Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ chú tâm vào công việc cả ngày, các mối quan hệ xã hội cũng bị thu hẹp, đó là lý do khiến dịch vụ hẹn hò online "đắt như tôm tươi" bởi tính tiện lợi và hiệu quả của nó. Đặc biệt, việc giới thiệu bản thân bằng một đoạn video và cho đăng tải trên những trang web này là cách nhanh nhất thu hút sự chú ý và có nhiều cơ hội chọn lựa hơn".

"Khoảng 70% thành viên của trang web chúng tôi ban đầu liên lạc với nhau qua tin nhắn. Những thành viên nào có đoạn video clip giới thiệu bản thân luôn luôn đạt được số lượng người truy cập cao ngất", Ma Liyun cho biết thêm. Đoạn clip có thể chỉ kéo dài 30 giây hoặc là một đoạn phim ngắn, trong đó "thân chủ" tha hồ thể hiện bản thân, nêu rõ sở thích, những điều mình quan tâm, và để lại số điện thoại để "nửa kia" tiềm năng có thể liên lạc, chat webcam, và hẹn hò ngoài đời thực.

Internet, web hẹn hò đã trở thành "ông tơ bà nguyệt" thời đại @. 

Wang Lilin, 28 tuổi, đã kết hôn, cô gặp gỡ chồng mình nhờ đoạn clip giới thiệu bản thân cô gởi lên một trang web hẹn hò. "Kiểu gặp gỡ, hẹn hò ngày xưa không còn được ưa chuộng nữa rồi. Với kiểu mai mối cũ, bạn ít có cơ hội chọn lựa hơn, đã thế chuyện ăn tối, xem phim cũng khá tốn kém", Wang Lilin chia sẻ. Wang cho biết sau khi cho đăng tải đoạn clip của mình, cô nhận được hàng trăm tin nhắn làm quen mỗi ngày, sau đó cô chọn ra 20 đối tượng tiềm năng nhất để chat tìm hiểu thêm và rồi gặp gỡ ngoài đời thật. "Đây quả thật là một cách hẹn hò hiệu quả đấy. May mắn là chàng trai sau cùng tôi "cân đo đong đếm" chọn lựa cũng yêu tôi. Chúng tôi đã kết hôn hồi năm ngoái, sau 6 tháng hẹn hò", Wang hạnh phúc kể lại.

Luo Le, 33 tuổi, cũng tìm được người bạn đời của mình nhờ dịch vụ hẹn hò online. "Tôi ròng rã ăn mặc chỉnh tề để gặp gỡ hết cô này đến cô khác do dì, mẹ giới thiệu nhưng cũng chẳng đâu tới đâu..." - Luo hài hước kể - "Sau đó tôi đăng ký làm thành viên một trang web hẹn hò khá nổi tiếng. Tôi điền đầy đủ thông tin vào bảng câu hỏi về chiều cao, cân nặng, sở thích nghe thể loại nhạc gì, đọc sách gì, nhưng có vẻ như cũng chưa đủ "ép phê". Bạn bè khuyên tôi nên mạnh dạn đăng lên một đoạn clip giới thiệu về mình, ban đầu tôi nghĩ ý tưởng đó "táo bạo" quá, bởi việc đăng một đoạn clip cá nhân lên một trang web công cộng như thế khá "nguy hiểm", nhưng rồi tôi cũng thử vận may xem sao...". Đoạn clip của Luo đạt số lượng truy cập kỷ lục 30.000 người mỗi ngày, và anh chàng đã tìm được "một nửa" của mình là cô gái mang tên Han Shasha. Cả hai đã hẹn hò được 3 tháng và đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Trong khi ngày càng có nhiều người trẻ làm quen với cách hẹn hò online này thì một số người vẫn đánh giá các trang web hẹn hò chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm đối tượng nhanh chóng mà không quan tâm đến việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm vững bền cần phải có thời gian để cả hai có thời gian chia sẻ, vun đắp niềm tin. "Nhiều con số thống kê cho thấy các cặp đôi hẹn hò vội vàng rồi kết hôn thường nhanh chóng ly dị. Nên dành thời gian để tìm hiểu, xây dựng niềm tin trước khi bạn quyết định kết hôn, một chuyện hết sức quan trọng trong đời người", Du Yuan, nhân viên tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, cho biết ý kiến.

Thiên Ý (theo Global)
Bình luận
vtcnews.vn