“Gái hư” Miley Cyrus "gây chiến" với cộng đồng mạng

PhimThứ Năm, 18/03/2010 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Cô ca sĩ tuổi teen, Miley Cyrus vừa gây tranh cãi trong cộng đồng mạng với phát ngôn gây “sốc” về những tác hại của Internet.

(VTC News) - Cô ca sĩ tuổi teen, Miley Cyrus vừa gây tranh cãi trong cộng đồng mạng với phát ngôn gây “sốc” về những tác hại của Internet vào hôm 16/3. 


Mặc dù bây giờ đang là thời đại mà các website hay cộng đồng dân cư mạng luôn theo sát nhất cử nhất động của Miley và có đóng góp không nhỏ vào danh tiếng của “gái hư”, nhưng Miley Cyrus vẫn không hề có thiện cảm đối với thế giới “online”.  

Miley không có cảm tình với các trò trên Internet.  
Mạng internet dường như không còn sức hấp dẫn đối với cô. Cô đã nói trên tờ Movieline rằng: tôi đang khuyên các em nhỏ rằng đừng tiếp tục truy cập mạng Internet nữa. Đó là sự lãng phí thời gian của chúng ta và các em nên ngừng chơi các trò chơi trên mạng.  

Cô ca sĩ tuổi teen này còn nhấn mạnh: Tôi cảm thấy giống như tôi đang lãng phí thời giờ với bạn bè mình, còn họ thì quá bận rộn với việc tự chụp hình bất cứ lúc nào và rồi tung lên Facebook. Thực ra thì họ cũng không thực sự thích thú gì với những gì họ đã trải qua. Có thể lúc nào đó bạn xem lại hàng triệu bức ảnh đó, nhưng chẳng bao giờ bạn thực sự cảm nhận được sự trở lại của những khoảnh khắc đó nữa. Bởi thực tế, vào thời khắc đó, thay vì cố gắng hưởng thụ, nhìn ngắm mọi thứ thì bạn lại đang quá mải mê với việc ấn máy chụp hình và dành toàn bộ sự tập trung vào việc đó. Vì vậy, tôi cho rằng chỉ nên thưởng thức giây phút ấy và kể lại cho mọi người nghe là đủ. Tóm lại là, hãy chỉ tận hưởng thôi!

“Gái hư” cho rằng đó tiêu thời gian trên internet là một cách phí phạm. Nhiều người phản đối với quan điểm, cái gì cũng có hai mặt của vấn đề, và mạng internet cũng vậy.
Đã có nhiều ý kiến đồng ý với triết lý của Miley vì họ cho rằng nó thật chín chắn. Với những người ủng hộ quan điểm của Miley, họ hoàn toàn ấn tượng vì ngôi sao đang ở độ tuổi teen này lại có thể có được một cái nhìn sâu sắc như thế.  

Tuy nhiên, theo những quan điểm trái chiều thì đây lại là hành vi xúc phạm người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng mạng bởi mọi thứ đều có hai mặt của nó và Internet không là ngoại lệ.  

Kiều Vui(theo

Hollywood
)

Bình luận
vtcnews.vn