Cuộc sống thú vị tại làng bè Suối Co

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 24/07/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc sống thú vị ở làng bè Suối Co, Đồng Nai được khắc hoạ rõ nét trong 'Bây giờ làm sao'.

(VTC News) - Cuộc sống thú vị ở làng bè Suối Co, Đồng Nai được khắc hoạ rõ nét trong 'Bây giờ làm sao'.

'Điều làm Adi ấn tượng nhất ở nơi đây là tất cả trẻ con đều biết bơi và chèo thuyền, nhất là chèo thuyền bằng chân. Có những người dân cả đời sống trên bè, nên họ có nghị lực và khả năng thích nghi trong cuộc sống cực tốt.' – chàng trai Ba Lan chia sẻ những kỷ niệm trong 5 năm sống tại Việt Nam.
Bây giờ làm sao
Mây và chàng trai Ba Lan Adrian Zagrodzki, hai nhân vật chính của chương trình truyền hình thực tế 'Bây giờ làm sao?'. 
Chàng trai người Ba Lan – Adi và bạn đồng hành Mây đang tham gia hành trình Bây giờ làm sao?. Chuyến đi là một hành trình du lịch, khám phá các nền văn hóa, trải nghiệm các ngành nghề độc đáo tại nhiều địa phương trên khắp Việt Nam.

Vừa qua, hành trình Bây giờ làm sao? đã đến với ấp Suối Co, La Ngà, Đồng Nai để tìm hiểu cuộc sống độc đáo của người dân nơi đây.
Bây giờ làm sao
Hình ảnh làng bè ấp Suối Co được các thành viên 'Hành trình kết nối những trái tim' lưu giữ. 
Làng bè tại ấp Suối Co đã được hình thành lâu đời, có những hộ đã ở đây trên 20 năm. Những cư dân đầu tiên đến đây lập nghiệp là kiều bào từ Biển Hồ (Campuchia) trở về.

Anh Mây chia sẻ lỹ do hành trình Bây giờ làm sao? đến đây: 'Chương trình Lovebus năm 2014 đã có cơ hội sinh hoạt tại nơi đây một thời gian. Tiếp nhận tư liệu chương trình đưa về, Mây rất ấn tượng với nơi đây. Cộng với việc các cựu thành viên mong muốn có dịp gửi về nơi đây chút quà tri ân tình cảm của bà con dành cho Lovebus nên Mây và Adi đã lên kế hoạch để Bây giờ làm sao? đến nơi này.'
Bây giờ làm sao
7 thành viên Lovebus đang dạy học cho trẻ em ấp Suối Co. 
Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá bè. Có hộ khó khăn hơn, không có tiền đầu tư bè nuôi thì đánh bắt cá kiếm sống. Đó là nghề cha truyền con nối tại nơi đây. Cả xóm sống trên bè, cả thiếu nhi, thanh niên và người già.

Trẻ em ở đó thiếu thốn đủ thứ, quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm. Nhiều bé ở đó không đi học được vì nhiều lỹ do: mưu sinh, nhà nghèo, không có khai sinh... Có những đứa trẻ 13, 14 tuổi nhưng nhìn như người lớn luôn do phải bươn chải kiếm ăn từ nhỏ.
Bây giờ làm sao
Anh chàng Ba Lan học cách chèo xuồng bằng chân. 
'Xe ôm Tây' Adi tâm sự: 'Mặc dù một số hộ thu nhập khá cao (vài trăm triệu/ năm) nhưng họ phải đầu tư lại khá nhiều trong việc mua giống, mua thức ăn cho cá, sửa chữa bè... Nhà cửa ở đây không cố định. Các bè làm bằng gỗ nên cứ một thời gian là hư và phải kéo đến chỗ nước nông để sửa rồi mới nuôi tiếp.

Đặc biệt, ở đây tuy là sông nhưng theo người dân kể là có mùa mưa thì xuất hiện sóng như biển. Ngồi trên bè mà thấy dập dềnh dập dềnh, phải neo nhà cho chắc. Đã từng có nhà neo không chắc sáng ra trôi mất.
Bây giờ làm sao
Chàng trai Ba Lan trò chuyện với người dân ấp Suối Co. 
Cũng vì sống trên sông nước, nên nhà nào có con nít còn nhỏ thì giăng lưới hết xung quanh nhà họ. Lớn hơn một chút thì họ cho các bé tập bơi liền. Nên trẻ em Suối Co giỏi bơi và chèo xuồng. Về mặt kỹ năng sống của các bé là cực chuẩn.'

Đón xem Bây giờ làm sao? vào lúc 22h30 thứ sáu hàng tuần trên HTV3.

Hân Lê

Bình luận
vtcnews.vn