Cuộc tuyển chọn những người vợ tốt nhất ở Trung Quốc

PhimThứ Hai, 20/09/2010 11:34:00 +07:00

(VTC News) - Thông qua hai vòng tuyển chọn của ban tổ chức, 50 cô gái xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và có cơ hội hẹn hò với những chàng trai có sự nghiệp...

(VTC News) - Ngày 18/9, tại bốn thành phố của Trung Quốc là Thành Đô (Tứ Xuyên), Vũ Hán (Hồ Bắc), Trường Sa (Hồ Nam) và Trùng Khánh cùng tổ chức một sự kiện đặc biệt thu hút sự quan tâm của rất nhiều cô gái từ mọi miền đất nước: “Cuộc tuyển chọn những người vợ tốt nhất”.

Có thể nói, đây là một cơ hội tốt dành cho những người đã có sự nghiệp ổn định, có địa vị xã hội nhưng vẫn chưa tìm được "một nửa" của mình. Thông qua hai vòng tuyển chọn của ban tổ chức, 50 cô gái xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và có cơ hội hẹn hò với những chàng trai độc thân, có sự nghiệp ổn định và có địa vị xã hội đến khắp nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Vũ Hán, Thành Đô...

Theo ước tính, tại bốn thành phố có hơn 10.000 người tham gia. 10h sáng 18/9, phóng viên báo chí đã có mặt tại địa điểm tổ chức ở Thành Đô và nhận thấy nơi đây đã chật kín người. Các ứng viên đều là những cô gái xinh đẹp, có tri thức và công việc ổn định. Ban tổ chức ở đây cho biết, tiêu chí lựa chọn không chỉ giới hạn ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn cả về quan niệm hôn nhân, quan điểm về tiền bạc. 

 Các ứng viên đều là những cô gái xinh đẹp, có công việc ổn định.

Căn cứ vào hồ sơ có thể thấy độ tuổi của các ứng viên từ khoảng 20 đến 35. Đa số có trình độ đại học, một số là thạc sĩ, thậm chí có cả tiến sĩ, trong đó có 500 người tốt nghiệp cao học tại các trường đại học nổi tiếng như Sydney, Oxford, Yale… Nghề nghiệp của họ cũng khác nhau, chủ yếu là giáo viên, luật sư, người mẫu và nhân viên văn phòng. Bước đầu tiên mà các ứng viên phải thực hiện là làm hồ sơ, chụp ảnh, nộp giấy chứng minh nhân dân và bằng cấp, chứng chỉ để cho ban giám khảo căn cứ vào đó để chấm điểm.

 Các ứng viên đang điền vào hồ sơ...

Bà Zhang Rui – trưởng ban tổ chức cho biết “Những cô gái này đều có ngoại hình, trình độ học vấn và khí chất đạt yêu cầu, hơn nữa lại có công việc khá tốt nên việc lựa chọn được những người xuất sắc nhất từ hàng vạn các ứng viên quả thật không đơn giản". Cuộc tuyển chọn bao gồm hai vòng, vòng một ban giám khảo sẽ dựa vào hồ sơ để xét, vòng hai sẽ là vòng phỏng vấn.

 ... và hồi hộp chờ đợi kết quả

Tất cả cô gái đến đây đều vì cùng một mục đích nhưng lại có những tiêu chuẩn riêng cho việc lựa chọn bạn trai. Bei Lan – một học viên cao học 25 tuổi tâm sự: “Tôi học chuyên ngành văn học cổ, sống nội tâm và theo chủ nghĩa lãng mạn”. Cô là một trong số những người may mắn lọt vào vòng hai. Do đa phần thời gian đều học ở trường, nên không có nhiều cơ hội tìm bạn trai. Nhưng cô vẫn có kế hoạch rất cụ thể cho việc hôn nhân của mình, hi vọng sẽ sớm tìm được một chàng trai lương thiện, hào phóng.

Bao Lin Lin, một ứng cử viên nổi bật nói: “Rất khó để nói rõ về tiêu chuẩn chọn một nửa của tôi, nhưng nói chung đó là một người có thành công trong sự nghiệp, có thực lực kinh tế và có trách nhiệm".

Nhiều người cho rằng đây là một kiểu mai mối thời hiện đại, họ tỏ ra thích thú và hi vọng hoạt động này sẽ được tổ chức định kì để giúp những người quá bận rộn với công việc có cơ hội tìm được "một nửa" thực sự của mình.

Vân Tuyền(theo Tân hoa xã)

Bình luận
vtcnews.vn