Nữ sinh 22 tuổi chinh phục thành công đỉnh Everest

PhimThứ Ba, 18/05/2010 04:32:00 +07:00

(VTC News) - Cho đến cuối năm ngoái, cô gái Anh này thậm chí chưa bao giờ đặt chân lên đỉnh một ngọn núi nào, vậy mà năm nay Bonita Norris đã làm nên kỳ tích.

(VTC News) - Cho đến cuối năm ngoái, cô gái Anh này thậm chí chưa bao giờ đặt chân lên đỉnh một ngọn núi nào, vậy mà năm nay Bonita Norris đã làm nên kỳ tích tuyệt vời.

Nữ sinh viên 22 tuổi này đến từ Wokingham, Berkshire (Anh), hôm qua (17/5) đã trở thành người phụ nữ Anh trẻ nhất chinh phục đỉnh Everest.

Lên tới nóc nhà của thế giới, Bonita Norris đã hiện thực hoá “giấc mơ điên rồ” của mình, trở thành người phụ nữ Anh trẻ nhất chinh phục được đỉnh Everest, khi mới 22 tuổi. 

Bonita đã leo lên tới đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới này vào sáng sớm hôm qua, nhà tài trợ cho cuộc chinh phục của cô - MPTU vừa thông báo.

Bonita hoàn thành chiến dịch chinh phục đỉnh Everest với chuyên gia leo núi người Anh Kenton Cool - người đã 8 lần leo lên đỉnh Everest thành công (một kỷ lục của nước Anh), trong đó có 2 lần chinh phục thành công chỉ trong một tuần.

Bonita đã bắt đầu học khoá đào tạo chinh phục đỉnh Everest 5 năm trước đây, khi ở tuổi 17.  
Bonita cũng là người phụ nữ trẻ nhất leo lên đỉnh Manaslu - ngọn núi cao thứ 8 của thế giới, trong khoá đào tạo leo núi cuối năm ngoái.

Phát biểu sau khi cắm trại ở độ cao 5.200m của ngọn Everest cách đây 1 tháng, cô gái xinh đẹp tốt nghiệp đại học ngành truyền thông nói: "Khi tôi 17 tuổi và bắt đầu những bước chân đầu tiên của khoá học leo núi, tôi đã nói với cha tôi rằng mình sẽ leo lên đỉnh Everest một ngày nào đó và ông bảo: "Đừng có ngốc nghếch". Điều này đã được tôi ấp ủ ước mơ trong một thời gian dài, sau đó vào một buổi sáng năm 2008 tôi thức dậy và quyết định sẽ cố gắng thực hiện điều đó bằng được. Ý tưởng ban đầu của tôi là leo lên đỉnh Everest vào mùa xuân năm nay. Mặc dù nhiều người nói với tôi rằng tôi không thể làm điều đó và một số khẳng định tôi sẽ chết nếu cố gắng thực hiện, nhưng tôi biết tôi có thể chứng minh rằng họ sai”. Bonita đã cố gắng vượt qua sự tê cóng, giảm thân nhiệt và chứng say độ cao khi ở độ cao trên 29.029 ft (8.848m).

Lộ trình chinh phục đỉnh Everest của Bonita và các nhà leo núi cùng đoàn theo mặt phía nam của ngọn núi, dừng chân cắm trại nghỉ ngơi 4 lần trước khi lên tới đỉnh. 
Bonita đã bốc đồng đăng ký cuộc chinh phục đỉnh Everest sau khi nghe một bài thuyết trình tại Hội Địa lý Hoàng gia vào năm ngoái. Sau đó, hằng tuần cô tham gia khoá đào tạo leo lên những bức tường núi nhân tạo ở Guildford và chạy 50 dặm (80,5km) một tuần.

Bonita tâm sự: "Thực sự khoá học này không hề dễ dàng. Lần đầu tiên tôi thực hiện khi 17 tuổi, sau khi chạy bộ trong 30 giây tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng ngày hôm sau, tôi đã chạy trong 1 phút, cứ tiếp tục tiến lên như vậy và bây giờ tôi đã chinh phục được đỉnh Everest”.

Đức Anh (Theo DM)

Bình luận
vtcnews.vn