Binary Brain - sân chơi năng động của SV Bách Khoa

PhimThứ Ba, 06/04/2010 08:54:00 +07:00

(VTC News) - Để vô địch Binary Brain, các đội ngoài việc phải giỏi trong lĩnh vực chuyên môn còn cần hiểu biết về xã hội...

(VTC News) - Ngày nay, tri thức về khoa học và công nghệ thông tin (CNTT) thay đổi từng ngày, từng giờ, hiểu biết về CNTT có vai trò quan trọng với tương lai của các bạn sinh viên sau khi ra trường. Vì thế, Liên chi đoàn và Liên chi hội Sinh viên Viện CNTT&TT, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức cuộc thi Binary Brain 2010.

Tương tự cuộc thi năm 2009, Binary Brain năm nay tiếp tục có 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Điều đặc biệt ở chỗ, nếu vòng sơ khảo chỉ là cuộc thi trắc nghiệm thuần túy về kiến thức CNTT (Kiến thức máy tính, Lý thuyết thông tin, Hệ điều hành, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Mạng máy tính, Ngôn ngữ lập trình) thì đến vòng chung khảo, hàm lượng kiến thức xã hội và ứng dụng thực tế những kiến thức ấy đã tăng lên rõ rệt.

Điền tên tham dự cuộc thi tại bàn đăng ký của Ban tổ chức.

Để vô địch Binary Brain, các đội ngoài việc phải giỏi trong lĩnh vực chuyên môn còn cần hiểu biết về xã hội (Phần thi kiến thức xã hội), thực hành tốt (Phần thi thực hành CNTT), và linh hoạt trong xử lý các tình huống (Phần thi kỹ năng mềm). 

VTC News là nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi. 

Vòng sơ khảo của cuộc thi năm nay vừa diễn ra vào ngày 3/4. Kết quả, 6 đội đạt số điểm cao nhất đã lọt vào vòng chung khảo, gồm: The justice league (K51, tổng điểm 54), CS52 (K52, tổng điểm 51), Fight for fun (K53, tổng điểm 51), ACH2 (K51, tổng điểm 50), WTF (K52, tổng điểm 48) và Kute (K52, tổng điểm 46).

Vòng chung khảo sẽ diễn ra vào 19h ngày 12/4 tới để chọn ra nhà vô địch am tường cả kiến thức CNTT lẫn kiến thức thực tế. Năm ngoái, đội F2 đến từ Chương trình CNTT Việt Nhật là nhà vô địch, với phần thưởng 3 triệu đồng.

Nghĩa Hưng

Bình luận
vtcnews.vn