Yêu vội cưới gấp, kết hôn theo trào lưu, quan hệ trước hôn nhân…có muôn vàn lý do dẫn đến những cuộc hôn nhân trẻ không mục đích, thiếu chín chắn và cả sự đảm bảo cho tương lai.
“Cái tôi” đặt cược cho tương lai |
| Hôn nhân trẻ - liệu có bền vững? (Ảnh minh họa) |
Thế hệ trẻ bây giờ đã khác hẳn thế hệ cha mẹ ông bà trước kia, họ thường không bắt đầu tình yêu và cuộc sống hôn nhân bằng sự chung lưng xây dựng, vun đắp cho cuộc sống, mà bắt đầu ngay trên… chiếc giường – có đến 80% bạn trẻ quan hệ tình dục trước hôn nhân (Đề tài nghiên cứu của Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).
Sinh ra trong một thế hệ được nuông chiều và đầy sự mới mẻ, cái tôi của mỗi người trẻ rất lớn kèm theo đó là tính hiếu thắng, bồng bột. Rất nhiều gia đình trẻ tan vỡ ngay khi hết tuần trăng mật bởi những điều tưởng như hết sức vụn vặt.
Thùy Anh sau chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật với anh chồng “cùng lớp” Đại học ngày nào đã tuyên bố ly thân và đệ đơn xin ly dị. Thùy Anh phân trần rằng: “Nên chia tay càng sớm càng tốt, bởi 24/7 ở với anh ấy mới thấy rõ tật lười biếng, cẩu thả và vô trách nhiệm ở chồng”. Thùy Anh cau có mỗi khi phải giặt giũ, là lượt quần áo cho chồng mà anh không giúp một tay…
Một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay suy nghĩ đơn giản rằng: Sau một tình yêu thăng hoa là đám cưới, sau đám cưới sẽ có thể là… chia tay, bởi họ đặt cho mình quá nhiều hướng lựa chọn. Mỗi cuộc hôn nhân trẻ được tổ chức thì cha mẹ gia đình lo lắng vun đắp và chỉ bảo về nghệ thuật làm vợ/chồng cho con cái, nhưng bản thân những người trẻ lại thích sống kiểu “du mục” ngay cả khi đã có gia đình. Họ không có nền tảng tình yêu đích thực, chớp nhoáng yêu theo tiếng sét ái tình, không tổ chức được cuộc sống sau hôn nhân và né tránh những mâu thuẫn nảy sinh bằng cách buông xuôi một cách hờ hững.
Bách Tùng – chàng sinh viên trẻ trường ĐH Xây Dựng đã khẩn cấp xin gia đình cho lấy vợ ngay trong những ngày đầu tiên nhập trường. Tùng và cô người yêu 3 tháng trót có bầu và bởi Tùng “nóng tai” trước lời thách thức của nhóm bạn nam cùng phòng: “Trông lẻo khẻo thế kia thì làm ăn gì, mày có ngon thì chứng tỏ một lần đi”. Lấy nhau và dọn về cùng một nhà trọ, Tùng và cô vợ trẻ oán trách dằn vặt nhau mỗi ngày, kẻ trách hiếu thắng nông nổi, kẻ xỉ vả “đồ dễ dãi”…
Nhiều đôi lứa chưa sẵn sàng đi đến hôn nhân, thiếu những cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với người yêu. Thậm chí khi đã kết hôn lại không kịp cân bằng lại mình để thích nghi với cuộc sống mới. Và xu hướng quan hệ trước hôn nhân, những lần “dễ dãi” của những cô gái là bước đệm đẩy họ đến những câu chuyện éo le, bi kịch cuộc đời bởi người đàn ông trở nên nhàm chán, coi thường và thậm chí buông xuôi tình yêu bởi đã “đi hết bến”.
Lập gia đình có đơn giản không?
Cũng không thiếu những cuộc hôn nhân sắp đặt, đó là theo ý muốn gia đình, do sự ép buộc hay còn vì sự thù hận, tranh chấp… Nếu không xác định động cơ kết hôn dựa trên tình yêu thì tan vỡ là điều thường trực đe dọa những gia đình trẻ.
|
| Lập gia đình có đơn giản không? (Ảnh minh họa) |
Linh Nga vốn là cô gái xinh xắn trong khu lao động Thanh Nhàn, bố mẹ nhắm được một gia đình khá giả muốn hỏi cưới cô làm vợ cho con trai mới đi làm ăn ở xa về. Cả Nga và gia đình mừng rỡ vì tưởng được vào nhà giàu sung túc không phải lo cái ăn cái mặc. Chỉ đến khi về ở với nhau, Nga mới ngỡ ra rằng gia đình chồng nói dối về chuyến đi làm ăn xa trước kia, về những vết săm trổ đầy mình ghê rợn vẫn còn đậm nét trên người chồng. Anh ta vốn là tay nghiện ma túy đã phải đi trại cải tạo và thụ án tù hơn 1 năm. Nga thất thần ôm cái bụng bầu 5 tháng mà chưa biết định đoạt tương lai thế nào.
Tỉ lệ ly hôn ở gia đình trẻ (độ tuổi từ 20-30) chiếm đến trên 60% đó là kết quả nghiên cứu xã hội học về thực trạng ly hôn ở nước ta của tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - Trường ĐH KHXHNV Tp.HCM. Cũng theo nghiên cứu này, trên 70% gia đình trẻ tan vỡ khi đã có con khiến cho mỗi năm có tới 50.000 trẻ em tại TPHCM chịu cảnh thiếu cha hoặc mẹ. Và có khoảng 30% trẻ em bỏ nhà đi bụi xuất phát từ những cuộc ly hôn này.
Cô Nguyễn Ngọc Vân chuyên viên tâm lý của trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình cho biết: “Tình yêu và đời sống hôn nhân trẻ chủ yếu dựa trên cảm tính. Họ chiều chuộng nhau cả những đòi hỏi vô lối và tưởng rằng đó là hạnh phúc. Nhưng đó chính là sự dung túng cho những sai phạm của các cặp vợ chồng trẻ. Nếu bỏ qua những sai lầm nhỏ đó lâu dần nó là áp lực tâm lý bị đè nén, đến lúc bộc phát rất đáng sợ. Còn nếu xét nét với những lỗi lầm ấy thì dễ dẫn đến những xung đột gay gắt”.
Đôi lứa yêu nhau có thời gian tìm hiểu về nhau, thấu hiểu và thông cảm trước khi quyết định kết hôn thì những khó khăn sau này sẽ được thu xếp trọn vẹn, hài hòa. Nhưng để có thể tâm đầu ý hợp các cặp vợ chồng phải trải qua nhiều biến mới hiểu được cái tôi của nhau. Bạn trẻ hãy vượt qua thử thách và đi lên bằng tình yêu đich thực để xây dựng tổ ấm bền vững và hoàn hảo cho tương lai của chính mình.
Lê Vy