3 trùm giang hồ đất Cảng giả điên hung ác cỡ nào?

Pháp luậtThứ Bảy, 20/04/2013 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Dùng vũ khí nóng, tổ chức thành băng nhóm đi gây án như phim hành động là những gì 3 trùm giang hồ đất Cảng giả điên gây nên.

(VTC News) - Dùng vũ khí nóng, tổ chức thành băng nhóm đi gây án như phim hành động là những gì 3 trùm giang hồ đất Cảng này gây nên.  

Như đã đưa tin, chiều ngày 18/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa phục hồi điều tra bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 “trùm giang hồ đất Cảng” để tiếp tục phục vụ công tác điều tra các vụ án do chúng gây nên sau thời gian giả điên, dưới cái mác bệnh tâm thần do cơ quan pháp y chứng nhận.

Vậy 3 trùm giang hồ này hung ác tới cỡ nào?

Đối với Mai Đức Vượng (tức Tộ tích), SN 1981, cùng đồng bọn phạm tội Giết người, cố ý gây thương tích 5 vụ xảy ra năm 2012 (trong đó tên Vượng gây ra 2 vụ).

Chân dung Mai Đức Vượng (tức Tộ tích) 
Điển hình, do mâu thuẫn từ trước giữa Vượng với anh Nguyễn Chí Kiên (Kiên lợn – SN 1978 ở số 19 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng) nên khoảng giữa tháng 6/2011, trước khi sang Trung Quốc, Vượng có nói với đàn em là ở nhà để ý tìm, săn Kiên lợn để trả thù cho Vượng, tức là tìm anh Kiên để bắn, 2 đàn em là Dương và Thuận đồng ý.

Trưa ngày 6/8/2011, Vượng trực tiếp điện thoại từ Trung Quốc về chỉ đạo Thuận, Dương và đàn em là ngày 7/8/2011 đi tìm Kiên lợn để bắn. Khoảng 9h ngày 7/8/2011, Thuận chở Dương bằng xe máy Wave, Dân chở Thanh bằng xe Sirius. Khi đi Thanh mang theo 1 khẩu súng quân dụng.

Khoảng 9h45, các đối tượng đi đến gần khu vực trước cửa nhà số 19 Hai Bà Trưng (Lê Chân, Hải Phòng), là nhà mẹ đẻ anh Kiên, thấy xe ôtô của anh Kiên còn đang đỗ trước cửa nhà. Thanh và Dân phóng xe lên trước tìm bắn anh Kiên, còn Thuận và Dương dừng xe đỗ sau xe anh Kiên để hỗ trợ.

Thanh và Dân phát hiện anh Kiên cùng vợ và mẹ đẻ đang ngồi ăn sáng tại quán bánh đa vỉa vè trước cửa nhà. Ngay lập tức, Thanh (Cún chó) cầm súng đi lại gần anh Kiên cách khoảng 1m chĩa súng thẳng vào người anh Kiên bắn 5 phát, anh Kiên trúng 4 phát đạn ngã ra vỉa hè, được mọi người đưa đi cấp cứu qua khỏi cơn nguy kịch, hiện đã phục hồi, bị giảm 67% sức khỏe.

Sau khi gây án xong, chúng phóng xe rời khỏi hiện trường. Dân và Thanh phóng xe máy chạy về nhà số 5/182 Đà Nẵng (Ngô Quyền, Hải Phòng) là nhà Vượng thuê từ trước cho đàn em ở, gặp và đưa xe máy Sirius cùng 1 khẩu súng còn khoàng 4 viên đạn cho Phạm Thành Luân (SN 1992, ở Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng), bảo Luân đem cất giấu, phi tang, còn Dân và Thanh bỏ trốn.

Sau đó, Luân rủ Lê Quang Vinh (ở Vạn Mỹ, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng đi giấy xe và vứt súng xuống hồ Phương Lưu (Đông Hải, Hải An, Hải Phòng). Thuận và Dương chạy khỏi hiện trường về nhà Diện ở phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng) để lại xe máy và cùng nhau gọi taxi trốn lên Hà Nội.

Đến Hà Nội, mỗi tên trốn một nơi, đến ngày 10/8/2011, Thuận liên lạc với Diện sau đó gọi taxi từ Hà Nội về Hải Phòng đón Diện và cùng trốn sang Trung Quốc đến nơi Vượng đang ấn náu ở cùng nhau cho đến khi bị bắt giữ.

Trên đây chỉ là một trong số nhiều vụ án do Vượng (Tộ tích) cùng với các “đệ tử” tổ chức đòi nợ thuê, đe dọa giết người, gây thương tích cho người khác, gây rối trật tự công cộng và một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác.

Đối với Đào Duy Tuấn (tức Tuấn tượng), SN 1978, cùng đồng bọn phạm tội cố ý gây thương tích, xảy ra tháng 02/2012, tại cửa hàng cầm đồ Mạnh Tường (số 85A Đình Đông – Quận Lê Chân, Hải Phòng).

Chân dung Đào Duy Tuấn (tức Tuấn tượng) 
Do mâu thuẫn từ trước về việc cãi nhau đòi nợ tại số nhà 86/124 Lạch Tray (Lê Chân – Hải Phòng), giữa nhóm của Đào Duy Tuấn và nhóm của Nguyễn Quốc Huy (tức Huy nhom - SN 1990, ở đường Tô Hiệu – Lê Chân, Hải Phòng).

Hồi 18h30’, ngày 17/2/2012, tại cửa hàng cầm đồ Mạnh Tường, Huy ngồi cùng mấy người bạn gồm: Thắng (tức Thắng Nghé), Vinh (tức Vinh chim), Tuấn Anh, SN1981, Tuấn Nghĩa, SN 1984, Minh Trang, SN 1991, Bích Ngọc, SN 1986, đều trú tại Hải Phòng.  Huy cùng cả nhóm chuẩn bị đi ăn cơm. Trang, Ngọc, Tuấn, Thắng ra cửa đứng chờ, còn Huy, Nghĩa, Vinh ở trong nhà.

Lúc này nhóm của Tuấn gồm Tuấn (tức Tuấn tượng), Hoài Nam (SN 1985); Dương (SN 1980) cùng ở Hải Phòng và đối tượng tên Xấu cùng 2 nam thanh niên đi 3 xe máy đến số nhà 85A Đình Đông. Trước khi đến, cả bọn đã bàn bạc tất cả xông vào đánh dằn mặt Hiếu.

Tuấn cầm 1 khẩu súng colt tự chế đi se SH màu đen là xe của bạn Xấu; Nam cầm kiếm, Khái cầm súng săn bặn đạn hoa cải và 1 thanh niên nữa đi xe Jupiter; Dương, Xấu cầm kiếm cùng 1 thanh niên nữa đi xe máy SH màu trắng.

Tuấn cầm súng vào trước rồi đập vào đầu Huy 1 phát. Thấy Dương, Nam, Xấu, Khải cầm kiếm, súng xông vào nhà đuổi Huy, Nghĩa, Vinh chạy vào phía trong nhà. Vinh, Nghĩa chạy trước, huy chạy sau bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân.

Trong khi đuổi chém, đánh nhóm Huy, Tuấn và Khải cầm súng mỗi người bắn 1 phát vào trong nhà làm vỡ bể cá cảnh và ban thờ thần tài, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy về phía ngã tư Quán Mau.

Sau đó, mọi người đưa Nguyễn Quốc Huy đi bệnh viện cấp cứu, Huy bị giảm 42% sức lao động theo kết quả giám định pháp y.

Đối với Đào Văn Thắng, SN 1978, cùng đồng bọn cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, năm 2010, tại số nhà 414 Tôn Đức Thắng, An Đồng (An Dương, Hải Phòng).

Chân dung Đào Văn Thắng, SN 1978 
Do có mâu thuẫn trong việc vay nợ giữa tên Thắng và Vũ Minh Đức (SN1 981, trú tại số 60 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng), các đối tượng gồm: Thắng, Tiến (SN 1983), Anh Tuấn (tức Tú Nga, SN 1979), Như Hiệp (SN 1986) cùng 5-6 đối tượng khác, là bạn của Thắng sử dụng súng, dao, kiếm tự tạo đi đánh nhau với Vũ Minh Đức và Lương Ngọc Minh (tức Lương Ngọc Anh, SN 1983), các đối tượng trên đều trú tại Hải Phòng.

Lương Ngọc Anh dùng súng bắn 2 phát về phía nhóm của Thắng nhưng không ai bị trúng đạn. Thắng, Tiến và 3, 4 thanh niên bịt mặt đeo khẩu trang cầm vũ khí đuổi theo Ngọc Anh, Ngọc Anh chạy bộ trên vỉa hè thì bị Thắng dùng súng bắn 1 phát vào chân phải làm Ngọc Anh ngã ra vỉa hè trước cửa số nhà 414 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng).

Tiến cũng đồng bọn cầm kiếm chạy đến chém liên tiếp vào người Ngọc Anh. Tiến chém một nhát vào khủy tay phải Ngọc Anh, Ngọc Anh chui vào gầm ôtô, còn Đức chạy dưới lòng đường bị một số thanh niên bạn Thắng đeo khẩu trang bịt mặt đuổi theo.

Trên đường chạy, Đức lấy súng bắn về phía sau nhưng không ai trúng đạn và Đức bị số thanh niên này dùng dao, kiếm chém thương tích vào đầu và sườn phải. Sau đó Tiến, Thắng cùng đồng bọn lên xe máy bỏ trốn. Đức và Ngọc Anh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, Vũ Minh Đức bị thương vùng đầu, sườn nhưng Đức từ chối giám định thương tích nên không có kết quả giám định. Còn theo kết luận giám định của cơ quan pháp y, anh Lương Ngọc Anh bị thương ở tay phải và gẫy cẳng chân phải, giảm 29% sức lao động.

Từ ngày 29/3/2013, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo PC45 phối hợp với Viện KSND TP Hải Phòng xác minh, thu thập tài liệu về 3 tên hiện đang chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Với tinh thần quyết tâm cao, đảm bảo xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Công an TP Hải Phòng đã hoàn tất thủ tục bắt, tạm giam 3 đối tượng trên, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn