3 người nước ngoài tông chết người rồi bỏ trốn

Thời sựThứ Năm, 02/03/2017 17:31:00 +07:00

Sau khi tông chết 1 người dân ở Bình Phước, 3 người nước ngoài lái xe bỏ trốn nhưng đã bị Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông giữ lại.

Chiều 2/3, thượng tá Vũ Tiến Thùy (Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa bàn giao nghi can  Abdollah (SN 1982, quốc tịch Iran) cho công an tỉnh Bình Phước để tiến hành điều tra xử lý về hành vi gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết ở huyện Bù Đăng.

123

Chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp) 

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 1/3, lực lượng Cánh sát giao thông (CSGT) tỉnh Đắk Nông nhận được thông tin phối hợp từ công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) về việc xe ôtô 4 chỗ màu đen mang BKS: 51G 30024 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh gây tai nạn chết người rồi tiếp tục điều khiển xe bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông do Trung tá Văn Ngọc Tường làm đội trưởng đã tập trung lực lượng bắt giữ đối tượng vi phạm.

Khoảng 21h40 cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe ô tô đến Trạm thu phí xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) và có biểu hiện muốn vượt trạm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ và yêu cầu người điều khiển đưa xe vi phạm vào sân của Trạm thu phí xã Đắk Gằn để làm rõ.

Qua kiểm tra, xe ô tô gây tai nạn được thuê của một phụ nữ tên Trần Thị Thanh Thúy tại quận 7, TP.HCM. 

Sau khi nhờ người phiên dịch, 3 người nước ngoài có quốc tịch Iran khai nhận có va chạm giao thông tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) nhưng không biết là gì nên tiếp tục điều khiển xe đi tiếp.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Video: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nga do lái xe vượt đèn đỏ

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn