3 người chết và mất tích do bão Bebinca

Thời sựThứ Ba, 25/06/2013 02:35:00 +07:00

Do ảnh hưởng của bão số 2, tỉnh Nghệ An có 3 người chết và mất tích.

Do ảnh hưởng của bão số 2, tỉnh Nghệ An có 3 người chết và mất tích.

Sáng 25/6, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 2 (bão Bebinca), tỉnh Nghệ An có 3 người chết và mất tích. Các tỉnh phía Bắc và miền Trung nhiều diện tích lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hại, nhiều tuyến đê, kè bị hư hỏng.


thiệt hại, người chết, mất tích, bão số 2
Nhân dân xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng đắp đất be bờ đầm điểm sạt lở do triều cường dâng cao. Ảnh: Hoàng Hùng-Quang Quyết/TTXVN 

Tại Nghệ An, thi thể chị Lô Thị Huế bị lũ cuốn trôi từ ngày 23/6 đã được tìm thấy song cháu Hoàng Gia Phúc (con chị Huế) vẫn mất tích. Chiều 24/6, cháu Võ Văn Hưng đi chăn trâu bị nước cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 8.166 ha lúa; 565 ha rau màu; 385 ha thủy sản bị ngập.

Đến hết ngày 24/6, tỉnh đã tiêu úng ngập được 4.606 ha lúa; 170 ha rau màu; 132 ha thủy sản. Dự kiến, trong sáng 25/6 tỉnh sẽ tiêu hết ngập. Không chỉ vậy, bão số 2 còn làm 7.100m kênh trên địa bàn bị hư hỏng, hơn 5.000m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, ngập; 4 chiếc cầu, cống, ngầm, tràn bị hư hại.

Bão số 2 cũng gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản tại các địa phương khác. Tại Nam Định, bão số 2 làm ngập, hư hỏng 2.150 ha nuôi trồng hải sản phía ngoài đê, 100 lều coi ngao và khoảng 3 tỷ ngao cám bị thiệt hại. Thái Bình có 360 ha lúa gieo thẳng bị ngập, 650 ha cây màu thiệt hại 20 - 50%, 800 ha cây màu thiệt hại 10 - 20%; ngập, hư hỏng 2.483 ha đầm nuôi cá, cua, tôm; 2.100 ha đầm nuôi ngao, 58 bể sản xuất ngao giống; 35 chòi canh ngao.

Ninh Bình có 1.733 ha lúa mới cấy bị ngập. Tại Quảng Ninh, nước biển tràn qua 5.279 ha đầm nuôi thủy sản. Hà Tĩnh cũng bị ngập 993 ha lúa hè thu, 331 ha hoa màu và 82 ha nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, gần 2.000m đê, kè tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội bị sạt lở, hư hỏng. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và tiếp tục thống kê thiệt hại.





Theo Tin tức
Bình luận
vtcnews.vn