3 ngày tới miền Bắc đón gió mùa, nhiệt độ giảm mạnh

Thời sựThứ Tư, 07/10/2015 08:50:00 +07:00

Từ đêm 8/10, miền Bắc có khả năng đón đợt gió mùa đông bắc mạnh nhất từ đầu mùa tới nay, kèm theo mưa lớn ở Bắc và Trung Bộ.

(VTC News) - Từ đêm 8/10, miền Bắc có khả năng đón đợt gió mùa đông bắc mạnh nhất từ đầu mùa tới nay, kèm theo mưa lớn ở Bắc và Trung Bộ.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta với cường độ ổn định, gây hiện tượng đêm giảm mây, khiến nhiệt độ giảm mạnh. Các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ giảm sâu. 

Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa tại lớn trên diện rộng tại khu vực Bắc và Trung Bộ, bắt đầu từ đêm 8/10, mạnh nhất vào hai ngày 9-10/10 và sẽ giảm nhanh vào ngày 11/10.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ) 

Tuy nhiên ngày hôm nay (7/10), khu vực Bắc Bộ và TP Hà Nội vẫn đang có điều kiện thời tiết mùa thu dễ chịu, mát mẻ. Nhiệt độ hiện tại là 24 độ, tiết trời nắng vừa phải, nền nhiệt cao nhất trong ngày là Hà Nội 32 độ. Tối và đêm trời chuyển mây nhiều hơn, nhưng không mưa, trời mát, 25 độ.

Dự báo thời tiết ngày 7/10 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
 

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên
   
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

   
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32oC

B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn